31/12/2008 - 09:38

Israel bác bỏ khả năng ngừng bắn

Xe tăng Israel triển khai sát biên giới với Dải Gaza.
Ảnh: AFP

Dòng người phản đối Israel tấn công vào Dải Gaza trước Đại sứ quán Mỹ tại Hy Lạp ngày 30-12.
Ảnh: AFP

* Quốc tế nỗ lực tìm biện pháp chấm dứt xung đột tại Gaza

(TTXVN)- Ngày 30-12, chính quyền Israel đã bác bỏ mọi khả năng thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào vũ trang Hamas tại Dải Gaza bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu trên Đài phát thanh Israel, Bộ trưởng Nội vụ nước này Meir Sheetrit khẳng định: “Sẽ không có lệnh ngừng bắn... Chính phủ Israel quyết tâm xóa bỏ mối đe dọa của những vụ bắn rốc-két vào miền Nam nước này. Vì vậy, quân đội Israel sẽ không chấm dứt các hoạt động quân sự trước khi đập tan âm mưu tấn công Israel của Hamas”. Thứ trưởng Quốc phòng Israel Matan Vilnai cho biết thêm rằng quân đội nước này “đã được chuẩn bị để chiến đấu trong nhiều tuần liền”.

Sáng 30-12, máy bay Israel đã tiến hành hàng chục vụ không kích vào Dải Gaza với mục tiêu là các trụ sở cấp bộ và trụ sở lực lượng an ninh, làm ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Chiến sự đẫm máu ở Dải Gaza trong mấy ngày qua đã làm ít nhất 360 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.690 người bị thương. Trong khi đó, các chiến binh Hamas cũng không tỏ ra chịu khuất phục. Tối 29-12, các tay súng Hamas đã lần đầu tiên phóng rốc-két vào thành phố Ashdod, địa điểm sâu nhất trong lãnh thổ Israel bị trúng rốc-két từ trước tới nay, làm một người chết và hai người bị thương.

Để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, chính quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 29-12 đã quyết định chấm dứt cuộc thương lượng hòa bình với Israel. Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) khẩn thiết kêu gọi triển khai quân quốc tế tại Dải Gaza vì cho rằng chỉ như vậy mới có thể bảo vệ được dân thường Palestine trước những trận bom rải thảm của không quân Israel. Tuy nhiên, trước đó, Hamas đã kiên quyết phản đối ý tưởng này.

* Trước tình hình nghiêm trọng này, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã yêu cầu Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ngừng ngay lập tức các hành động bạo lực, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tránh thương vong cho dân thường.

Nhóm “Bộ Tứ” bảo trợ cho tiến trình hòa bình Trung Đông (gồm Liên minh châu Âu, Nga, Mỹ và LHQ) đã cử đặc phái viên là cựu Thủ tướng Tony Blair đến khu vực này vào tuần tới nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột.

Ngày 30-12, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) họp khẩn cấp tại Paris (Pháp) nhằm tìm cách chấm dứt xung đột bạo lực đang gia tăng ở Dải Gaza. Đây có thể là nỗ lực ngoại giao cuối cùng của Pháp trong vai trò Chủ tịch luân phiên EU trước khi chuyển giao cương vị này cho Cộng hòa Czech vào ngày 1-1-2009. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cho biết ưu tiên hàng đầu của EU là khôi phục ngay lập tức lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza thuộc Palestine.

Cùng với nỗ lực của EU, một số nước trên thế giới ngày 30-12 tiếp tục bày tỏ phản đối chiến dịch không kích của Israel vào Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết Trung Quốc “lo ngại sâu sắc về tình hình ở Gaza” và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các hành động vũ trang, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình nhằm tránh gây thêm thương vong. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc kêu gọi Israel và Hamas chấm dứt bạo lực. Tại Nhật Bản, khoảng 200 người biểu tình tập trung trước sứ quán Israel ở Thủ đô Tokyo để phản đối các cuộc tấn công vào Gaza.

Tại Yemen, một số người biểu tình đã xông vào lãnh sự quán Ai Cập ở thành phố cảng Aden để phản đối Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã đón tiếp Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni 2 ngày trước khi bùng phát xung đột hiện nay ở Gaza. Đại sứ quán Ai Cập tại Beirut (Liban) cũng bị người biểu tình tấn công, trong khi một cuộc biểu tình khác được tổ chức bên ngoài đại sứ quán Ai Cập ở Amman (Jordanie).

Chia sẻ bài viết