23/01/2010 - 09:39

Iraq căng thẳng trước thềm tổng tuyển cử

Người Iraq theo đạo Hồi dòng Sunni biểu tình phản đối Chủ tịch IHEC Ali al-Lami. Ảnh: AP

Tổng thống Iraq Jalal Talabani ngày 21-1 đã lên tiếng nhằm xoa dịu căng thẳng leo thang trước thềm tổng tuyển cử. Ông đã đề nghị Hội đồng Tư pháp cấp cao (tức Tòa án Tối cao) ra phán quyết về tính hợp pháp của quyết định cấm hàng trăm ứng cử viên, bị cáo buộc có quan hệ với đảng Baath của cố Tổng thống Saddam Hussein, tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 7-3 tới.

Trước đó, Ủy ban bầu cử cấp cao độc lập Iraq (IHEC) đã ra quyết định cấm 511 chính trị gia và đảng phái tham gia ứng cử nghị sĩ quốc hội. Tuy trong danh sách các ứng viên bị loại có cả người Hồi giáo dòng Shiite, nhưng nhiều chính khách Sunni đặt câu hỏi về động cơ đằng sau quyết định trên, khi Chủ tịch của IHEC, ông Ali al-Lami, một người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số ở Iraq, cũng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ngày 21-1, hàng nghìn người Shiite đã xuống đường tuần hành ủng hộ quyết định của IHEC. Trong khi đó, người Sunni, vốn bị mất việc làm trong các cơ quan công quyền của Iraq từ sau khi Mỹ xâm lược và lật đổ chế độ của Tổng thống Hussein, cáo buộc rằng họ đang bị gạt ra ngoài lề trước thềm cuộc bầu cử. Các nhà phân tích cho rằng nhiều khả năng người Sunni có thể sẽ một lần nữa tẩy chay cuộc bầu cử, như từng xảy ra hồi tháng 12-2005, vốn khi ấy mở đường cho người Shiite lên nắm quyền nhưng suýt đẩy Iraq tới bờ vực nội chiến năm 2006-2007.

Trước tình hình đó, ngày 21-1, Nhà Trắng đã cử Phó Tổng thống Joe Biden tới Baghdad nhằm làm trung gian hòa giải xung đột, đồng thời cảnh báo quyết định của IHEC có thể làm chệch hướng nền dân chủ non trẻ ở Iraq và ảnh hưởng tới kế hoạch rút quân Mỹ vào cuối năm nay.

N. MINH
(Theo AFP, Washingtonpost và TTXVN)

Chia sẻ bài viết