04/02/2009 - 10:02

Iran phóng thành công vệ tinh tự tạo đầu tiên lên quỹ đạo

Tên lửa Safir-2 mang vệ tinh lên quỹ đạo.
Ảnh: AFP

(TTXVN)- Sáng 2-2, Iran đã phóng thành công vệ tinh tự tạo đầu tiên lên quỹ đạo nhờ tên lửa Safir-2. Theo hãng thông tấn IRNA, vệ tinh Omid (Hy vọng) của Iran đã được phóng lên quỹ đạo nhân dịp kỷ niệm 30 năm Cách mạng Hồi giáo Iran.

Omid là loại vệ tinh nhẹ hoàn toàn do các nhà khoa học Iran nghiên cứu và sản xuất. Nhiệm vụ của Omid là thực hiện các phép đo quỹ đạo và sẽ quay quanh Trái đất 15 lần/ngày. Ngoài ra, tên lửa Safir- 2 mang Omid cũng được chế tạo trong nước, dài khoảng 22 m, nặng hơn 26 tấn và đường kính dài 1,25 m. Tên lửa này có khả năng phóng chính xác một vệ tinh nhẹ vào không gian và định vị nó trong quỹ đạo Trái đất.

Iran đã bắn quả tên lửa Safir- 2 đầu tiên vào vũ trụ hồi tháng 8-2008. Việc Iran chế tạo loại tên lửa này đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại trong bối cảnh các tranh cãi xung quanh tham vọng hạt nhân của Tehran vẫn chưa có lối thoát.

Chia sẻ bài viết