19/10/2015 - 14:08

Iran hỗ trợ Syria giành lại Aleppo

Quân đội Syria cùng các tay súng Iran và phong trào vũ trang Hồi giáo Hezbollah (Lebanon) với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Nga hôm 17-10 đã triển khai các cuộc tấn công nhằm giành lại vùng lãnh thổ xung quanh thành phố Aleppo ở miền Bắc từ tay tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân đội Syria và các đồng minh đã tái chiếm ít nhất 5 ngôi làng, nhiều đỉnh đồi chiến lược từ tay IS và tiêu diệt ít nhất 17 tay súng của lực lượng vũ trang Hồi giáo này.

Các tay súng Iran tại Syria. Ảnh: World Press

Gần đây, quân đội Syria và các đồng minh đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công nhằm tái chiếm một phần các tỉnh Hama, Idlib và Latakia ở miền Bắc do IS chiếm đóng, cũng như các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát tại thành phố Homs, xung quanh Thủ đô Damascus và tại tỉnh Deraa gần biên giới Jordan. Một quan chức Mỹ tiết lộ, hiện có khoảng 2.000 tay súng đến từ Iran và các đồng minh khu vực đang có mặt tại Syria để hỗ trợ quân đội nước này.

Cuba bác bỏ tin đưa quân đến Syria

Chính phủ Cuba hôm 17-10 đã mạnh mẽ bác bỏ một báo cáo "vô trách nhiệm và vô căn cứ" cho rằng nước này gửi quân tới Syria nhằm hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad.

Trước đó, Viện nghiên cứu Cuba và Cuba-Mỹ thuộc Đại học Miami (Mỹ) hôm 13-10 đã tiết lộ một báo cáo chưa được xác minh từ một nguồn không xác định, trong đó nói rằng đã phát hiện binh sĩ Cuba có mặt tại Syria "để hỗ trợ Tổng thống al-Assad và sự can dự của Nga tại Syria". Kênh truyền hình Fox News một ngày sau đó dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên "xác nhận" thông tin này, và thông tin đó bắt đầu lan ra một cách nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Theo Reuters, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest hôm 15-10 đã lên tiếng khẳng định Chính phủ Mỹ không thấy có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy thông tin này là xác thực.

Cuba từng gửi quân đến châu Phi để ủng hộ các chính phủ cánh tả ở Angola và Ethiopia vào những năm 1970 và 1980, nhưng từ lâu đã không tham gia các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Nga chỉ bảo vệ "lợi ích quốc gia" tại Syria

Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cùng ngày tuyên bố Nga đang chiến đấu vì các "lợi ích quốc gia" của mình tại Syria chứ không phải cho Tổng thống al-Assad. "Một là, chúng tôi không chiến đấu cho các nhà lãnh đạo cụ thể nào, chúng tôi đang bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi. Hai là, chúng tôi nhận được yêu cầu từ chính quyền hợp pháp của Syria. Đó là cơ sở để chúng tôi tiếp tục công việc của mình" - ông Medvedev phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh truyền hình Rossiya.

Nhà lãnh đạo xứ bạch dương khẳng định, Mát-xcơ-va và Damascus đang chiến đấu nhằm bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa của IS. Ông cho biết Nga không quan trọng việc ai sẽ lãnh đạo Syria trong tương lai miễn là nước này không rơi vào tay IS, và "ai lãnh đạo Syria nên do người Syria quyết định".

Ông Medvedev còn nói rằng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Syria hoàn toàn không ảnh hưởng tới IS, mà "chỉ có sự can thiệp của Nga làm thay đổi tình hình".

HOÀNG NAM (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết