29/10/2008 - 09:36

Iceland cầu cứu ECB

* Hà Lan và Bỉ rót tiền cứu các công ty bảo hiểm, ngân hàng

(TTXVN)- Trả lời báo giới ngày 28-10, Thủ tướng Iceland Geir Haarde khẳng định Ngân hàng trung ương nước này đã cầu cứu Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giúp nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Tuy nhiên, hiện Iceland vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Thủ tướng Haarde cho biết hệ thống tài chính Iceland sụp đổ do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tồi tệ nhất trong vòng 80 năm qua bắt nguồn từ Mỹ, buộc chính phủ phải tiếp quản các ngân hàng lớn đã mất khả năng thanh toán.

Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhất trí về khoản cho vay 2 tỉ USD giúp Iceland, nhưng Thủ tướng Haarde cho rằng số tiền mà nước này cần để bình ổn hệ thống ngân hàng ít nhất 4 tỉ USD.

* Trong nỗ lực nhằm bảo vệ khu vực tài chính trước tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, Chính phủ Hà Lan ngày 28-10 đã chi 3,75 tỉ USD để cứu công ty bảo hiểm Aegon đang làm ăn thua lỗ. Aegon có khoảng 30.000 nhân viên, với hơn 40 triệu khách hàng trên toàn thế giới, chủ yếu ở Mỹ, Anh và các khách hàng trong nước.

Một ngày trước đó, Chính phủ Bỉ đã quyết định “bơm” 4,4 tỉ USD cho KBC, tập đoàn ngân hàng và bảo hiểm có nhiều hoạt động ở khu vực Đông Âu, giúp tập đoàn này đứng vững trong cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng trên thế giới. KBC là ngân hàng gần đây nhất của Bỉ sau hai ngân hàng Fortis và Dexia, được nhà nước cứu trợ.

* Mạng Bưu điện tài chính của Canada ngày 27-10 dẫn lời nhà kinh tế hàng đầu khu vực Bắc Mỹ làm việc tại Ngân hàng Merrill Lynch, ông David Rosenberg dự báo rằng tình trạng giảm phát sẽ xảy ra ở Bắc Mỹ vào năm tới. Đáng chú ý là cách đây ít năm, chính ông Rosenberg cũng đã cảnh báo về khả năng rối loạn của thị trường tín dụng toàn cầu.

Chia sẻ bài viết