04/09/2026 - 06:43

Hỗn loạn chưa từng có ở Lầu Năm Góc 

Các thành viên chủ chốt của đảng Cộng hòa đang chỉ trích mạnh mẽ và thậm chí kêu gọi Nhà Trắng sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sau hàng loạt vụ thanh lọc cấp cao trong quân đội giữa lúc cuộc chiến với Iran vẫn chưa đến hồi kết. Giới chuyên gia quốc phòng nhận định tình trạng hiện nay phơi bày sự hỗn loạn chưa từng có bao trùm Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thể hiện quyền lực ở Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters

Thượng nghị sĩ Thom Tillis hôm 2-9 cáo buộc người đứng đầu Lầu Năm Góc “quản lý yếu kém”, đồng thời thúc giục Tổng thống Donald Trump sa thải Bộ trưởng Hegseth vì gây ra “khoảng trống lãnh đạo” trong bối cảnh quân đội Mỹ đang chịu áp lực lớn do cuộc chiến với Iran.

Viết trên mạng xã hội, Thượng nghị sĩ bang North Carolina đề cập đến một số hành động thanh lọc gần đây trong hàng ngũ cấp cao quân đội, trong đó có trường hợp từ chức của Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll hôm 31-8, và đặt câu hỏi tại sao ông Hegseth lại quá chú trọng vào vấn đề xung đột văn hóa thay vì tập trung hiện đại hóa quân đội.

Hôm 1-9, Hạ nghị sĩ Mike Rogers - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện - đã bày tỏ trước báo giới về sự mệt mỏi của ông xung quanh những biến động liên tục trong quân đội Mỹ. Hạ nghị sĩ Don Bacon vốn là thiếu tướng không quân nghỉ hưu cũng thuộc ủy ban này cho rằng Bộ trưởng Hegseth đã đi quá xa trong việc sa thải nhân sự mà không đưa ra lời giải thích nào.

Kevin Baron, chuyên gia phân tích an ninh quốc gia và là nhà báo với 2 thập niên kinh nghiệm đưa tin về các vùng chiến sự và các vấn đề liên quan đến Lầu Năm Góc, hôm 2-9 đã đăng một bài viết trong đó phân tích chi tiết về việc Bộ trưởng Lục quân Driscoll từ chức và đánh gia sự kiện đáng lo ngại này đã phơi bày tình trạng bất đồng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ - một hiện tượng đang diễn ra với tần suất và tính chất liên tục đến mức đáng báo động.

Theo ông Baron, việc một bộ trưởng lục quân đột ngột từ chức trong thời điểm bình thường là một sự kiện đặc biệt và càng đáng lo hơn khi ông Driscoll là nhân vật mới nhất thuộc hàng ngũ cấp cao nhất trong số khoảng 20 quan chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng bị sa thải hoặc buộc phải rời nhiệm sở dưới thời Tổng thống Trump trong vòng 18 tháng qua.

Điều đáng nói là trong hầu hết các trường hợp thay đổi nhân sự, đội ngũ của ông Hegseth đã từ chối công khai lý do dẫn đến cuộc thanh lọc nhân sự cấp cao này. Tuy nhiên, hàng loạt bản tin đã nêu chi tiết những bất đồng với chính quyền Trump, từ vấn đề đa dạng sắc tộc, chính sách thời chiến cho đến quan điểm về lòng trung thành tuyệt đối về mặt chính trị. Làn sóng sa thải dồn dập này, theo ông Baron, đã gây tổn hại đến sứ mệnh nhanh chóng hiện đại hóa kho vũ khí của quân đội Mỹ để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên tác chiến bằng máy bay không người lái, đồng thời báo hiệu một sự bất định và hỗn loạn chưa từng có ở Lầu Năm Góc.

Bà Jennifer Kavanagh, một chuyên gia cấp cao tại Defense Priorities, nhận định sự xáo trộn nhân sự liên tục tại Lầu Năm Góc có thể gây ra những hệ quả vận hành cấp bách trong quân đội lẫn tác động chiến lược dài hạn. Bà cho rằng cuộc chiến tại Iran đã chứng minh tầm quan trọng sống còn của các đội hình máy bay không người lái và tên lửa trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai, trong khi các nhà lãnh đạo cấp cao như ông Driscoll hiểu rõ sự cần thiết phải chuyển hướng lực lượng Mỹ sang một lộ trình mới - một nhiệm vụ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều nếu người chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược dài hạn như vậy liên tục bị thay thế.

Ngày 2-9, Nhà Trắng đăng tải trên mạng xã hội một bản đồ khu vực vùng Vịnh, trong đó eo biển Hormuz được ghi tên mới là “eo biển Trump”. Trước đó, Tổng thống Trump cho rằng eo biển Hormuz hiện nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ và đặt vấn đề đổi tên tuyến hàng hải chiến lược này theo tên mình.

ĐỨC TRUNG 

Chia sẻ bài viết