Giai đoạn 2026-2030, Chương trình xây dựng nông thôn mới tại TP Cần Thơ chuyển mình mạnh mẽ với nhiều tiêu chí tiệm cận chuẩn đô thị. Sự kết hợp đồng bộ giữa nâng cấp hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới kinh tế nông thôn mở ra dư địa phát triển vững chắc, tạo sức bật cho nông thôn Cần Thơ hiện đại, hội nhập bền vững.
Nâng tầm nông thôn
Giai đoạn 2021-2025, nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đồng lòng nhân dân, diện mạo nông thôn Cần Thơ có nhiều thay đổi tích cực và rõ nét. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm chỉ còn 0,59%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 66 triệu đồng/người/năm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ.

Nông thôn Cần Thơ được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, hiện đại.
Tại nhiều địa phương, cơ sở hạ tầng được quy hoạch, đầu tư bài bản, từng bước tiệm cận với tiêu chuẩn của đô thị. Theo đó, những tuyến đường mở rộng, hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng và công viên công cộng xuất hiện ngày càng phổ biến ngay giữa vùng quê. Bên cạnh đó, chuyển đổi số đã trở thành động lực phát triển mới. Việc số hóa văn bản hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại cấp xã đã giúp người dân tiếp cận các thủ tục nhanh chóng, minh bạch. Ở lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin và công nghệ cao từng bước được ứng dụng sâu rộng vào nông nghiệp, mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế nông thôn.
Ông Lê Tấn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành, cho biết: Địa phương xác định sầu riêng (khoảng 2.500ha) và lúa là cây trồng chủ lực. Đáng chú ý, xã đang tích cực triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” với quy mô 120ha tại Hợp tác xã Lúa sạch Trường Thành, liên kết bao tiêu hiệu quả với Công ty CP Hoàng Minh Nhật. Bên cạnh đó, xã hiện có 5 sản phẩm OCOP và đang hoàn tất hồ sơ thẩm định thêm sản phẩm mới vào tháng 10 tới.
Chương trình OCOP góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Bà Nguyễn Thị Kim Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến nông sản Kim Nhiên, xã Thới Hưng, chia sẻ: Trà mãng cầu Kim Nhiên đạt chuẩn OCOP 4 sao góp phần giải quyết đầu ra và nâng cao giá trị cho trái mãng cầu địa phương. Hiện sản phẩm không chỉ được tiêu thụ mạnh thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang Lào, Mỹ… mở ra hướng phát triển bền vững cho đặc sản quê hương.
Sức bật mới
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, không dừng lại ở việc nâng cấp hạ tầng hay cải thiện thu nhập, Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 của TP Cần Thơ còn hướng tới mục tiêu xây dựng một nền nông thôn hiện đại, xanh và bền vững, bắt nhịp với xu thế hội nhập chung.
Định hướng này được thể hiện rõ qua Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 của thành phố, gồm 10 tiêu chí lớn với 47 chỉ tiêu. Trong đó, nhiều chỉ tiêu mang tính đột phá, như: tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người từ 10%/năm trở lên; vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả; có hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã... Đáng chú ý, tiêu chí Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số đặt ra các yêu cầu cụ thể, như: có điểm bưu chính phục vụ công cộng và chính quyền số tại địa bàn; tỷ lệ số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường; triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử; có mô hình ấp thông minh.
Về tiến độ thực hiện tại cơ sở, ông Lê Tấn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành, cho biết: Qua rà soát theo bộ tiêu chí mới của thành phố, xã đã đạt 36/47 chỉ tiêu. Xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2026 và tiến tới đạt chuẩn nông thôn hiện đại vào năm 2028. Để hiện thực hóa lộ trình này, địa phương đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng lòng, chung sức xây dựng hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo yêu cầu. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Nhằm đảm bảo Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 đi vào thực chất và tạo sức bật mạnh mẽ cho khu vực nông thôn, Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ đã tổ chức làm việc trực tiếp với 72 xã. Thông qua đó, đơn vị đã nắm bắt chi tiết lộ trình của từng địa phương, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để có hướng hỗ trợ kịp thời.
Ông Huỳnh Thành Hữu, Chánh Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ, cho biết: Văn phòng sẽ tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhằm thích ứng với những cơ chế, chính sách của giai đoạn mới. Song song đó, phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phát động các phong trào thi đua thiết thực như “Nhà tôi nông thôn mới”, “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”. Văn phòng phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ban, ngành kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát cũng sẽ được duy trì thường xuyên để làm căn cứ điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, đảm bảo chương trình đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao nhất.
Bài, ảnh: T. TRINH