04/09/2026 - 07:24

Siết chặt chống khai thác IUU trên biển 

Sau 1 tháng (20-7 đến 20-8-2026), lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), tại cửa sông, cảng cá, khu neo đậu và trên biển.

Các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động ngư dân ký cam kết không khai thác đánh bắt ở vùng biển nước ngoài.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng biên phòng tổ chức 33 cuộc tuần tra trên biển, với 141 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra 101 lượt phương tiện và 562 lượt ngư dân. Các đơn vị đã kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng 2.723 lượt tàu cá với hơn 15.100 lượt thuyền viên ra, vào, trong đó có gần 900 lượt tàu ngoài địa phương.

Riêng trong 1 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng biên phòng phối hợp với ngành nông nghiệp, kiểm ngư, Ban Quản lý cảng cá Trần Đề, công an và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 5 cuộc tuần tra, kiểm soát trên biển; rà soát lại 784 tàu cá, trong đó 340 phương tiện đánh bắt xa bờ, 100% tàu cá đủ điều kiện được cấp phép hoạt động và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng 573 lượt phương tiện với hơn 3.000 lượt thuyền viên; trong đó có 208 lượt phương tiện ngoài thành phố. Qua kiểm tra, các phương tiện cơ bản bảo đảm giấy tờ theo quy định.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Đừng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Cần Thơ, qua đợt cao điểm, các đơn vị phối hợp nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế của chủ phương tiện, đồng thời tập trung kiểm tra nhóm tàu có nguy cơ cao xâm phạm vùng biển nước ngoài. Lực lượng rà soát từng phương tiện, thống kê, phân loại theo chiều dài và khu vực hoạt động; chụp ảnh, xác định vị trí đối với tàu không đủ điều kiện nhằm ngăn chặn nguy cơ xuất bến trái phép, nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa trong chống khai thác IUU.

Trong đợt cao điểm, lực lượng biên phòng Cần Thơ phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức 5 cuộc tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 246/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; phát hơn 150 tờ rơi, trao tặng 30 tủ thuốc biên phòng, cờ Tổ quốc và ảnh Bác đến các chủ phương tiện, thuyền trưởng trên địa bàn. Lực lượng tập trung tuyên truyền quy định về xử lý trường hợp không có giấy phép, khai thác trong vùng cấm, thời gian cấm, khai thác các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm đến hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài, không vận hành VMS, không ghi nhật ký khai thác, giả mạo hoặc tiêu hủy chứng cứ vi phạm, chống đối lực lượng kiểm tra… Ngoài ra, vận động chủ phương tiện, thuyền trưởng làm thủ tục đăng ký xuất, nhập bến tại trạm Biên phòng, duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ khi hoạt động trên biển và thực hiện báo cáo vị trí 6 giờ/lần khi mất kết nối theo quy định.

Anh Lê Hoài Thương, ngư dân xã Trần Đề, cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, tôi nắm rõ hơn các quy định của Luật Thủy sản, cam kết không khai thác vi phạm IUU; chủ động theo dõi thiết bị giám sát hành trình, bảo đảm duy trì tín hiệu trong suốt chuyến đi biển”. 

Theo bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU TP Cần Thơ, chống khai thác IUU ở Cần Thơ đang được triển khai theo hướng quản lý toàn bộ chuỗi hoạt động khai thác. Việc phối hợp giữa BĐBP, ngành nông nghiệp, kiểm ngư, cảng cá và chính quyền địa phương, cùng việc ứng dụng phần mềm quản lý nghề cá và hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), góp phần minh bạch hóa nguồn gốc thủy sản.

Khép lại đợt cao điểm, yêu cầu chống khai thác IUU vẫn không dừng lại. Công tác tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền sẽ tiếp tục được duy trì xuyên suốt như một “lá chắn” vững chắc để giữ nghiêm kỷ cương trên biển.

Bài, ảnh: SONG LÊ 

Chia sẻ bài viết