MAI QUYÊN (Theo Reuters, Yonhap)
Căng thẳng tiếp tục gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên với những diễn biến mới, bao gồm hành động đáp trả của Hàn Quốc trước việc tên lửa do CHDCND Triều Tiên phóng rơi xuống khu vực gần lãnh hải nước này.

Ảnh: Reuters
Theo tuyên bố của quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên vào sáng 2-11 đã phóng ít nhất 10 tên lửa ra ngoài khơi bờ biển phía Ðông và Tây. Số lần phóng lớn chưa từng có được xác nhận sau báo cáo về 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) được Bình Nhưỡng phóng ra ngoài khơi bờ biển phía Ðông. Một trong số các SRBM đã rơi xuống vùng biển cách Ðường giới hạn phía Bắc (NLL) ở Hoàng Hải 26km về phía Nam, cách đảo Ulleung 167km.
Trước khi rơi xuống vùng biển quốc tế, sự xuất hiện của tên lửa hướng về Ulleung buộc chính quyền hòn đảo ban bố cảnh báo không kích hiếm hoi, dẫn tới việc cư dân phải sơ tán đến các hầm trú ẩn dưới lòng đất. Hiện giới chức ở Seoul đang phân tích xem liệu đường bay của tên lửa là có chủ đích hay đã đi chệch hướng. Theo đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada, có ít nhất 2 tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng biểu hiện bay theo quỹ đạo “bất thường”. Ðiều này nói lên rằng đây có thể là tên lửa cơ động cao KN-23, được mô phỏng theo tên lửa Iskander của Nga và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Diễn biến này đánh dấu lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, một tên lửa do Bình Nhưỡng phóng vượt qua hải giới mà họ chưa bao giờ chấp nhận và rơi gần lãnh hải Hàn Quốc. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), đây là hành động “rất bất thường” và “không thể dung thứ”. “Quân đội Hàn Quốc cam kết sẽ đáp trả một cách kiên quyết với sự hợp tác chặt chẽ cùng Mỹ” - JCS nói thêm. Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (ảnh) cũng đã ra lệnh nhanh chóng thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt đảm bảo Triều Tiên “trả giá” cho hành động “xâm phạm lãnh thổ”. Ðồng thời, ông kêu gọi quân đội sẵn sàng chống lại các động thái đe dọa hơn nữa từ Bình Nhưỡng. Thể hiện quyết tâm này, Hàn Quốc sau đó cho phóng 3 tên lửa dẫn đường chính xác qua NLL ở khoảng cách tương tự. Theo một quan chức, vũ khí được sử dụng bao gồm tên lửa tấn công chính xác AGM-84H / K SLAM-ER do Mỹ sản xuất, có thể bay tới 270km với trọng lượng đầu đạn 360kg.
Loạt vụ phóng nói trên của Triều Tiên diễn ra trong lúc Mỹ - Hàn Quốc tập trận không quân quy mô lớn Vigilant Storm nhằm tăng cường răn đe. Lâu nay, Triều Tiên vẫn coi hoạt động quân sự chung giữa Seoul và Washington là diễn tập cho hành động xâm lược. Trong một tuyên bố, Bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong Chon mô tả cuộc tập trận đang diễn ra là hành động “hung hăng và khiêu khích” nhắm mục tiêu cụ thể vào Triều Tiên, rằng liên minh sẽ “trả cái giá khủng khiếp nhất trong lịch sử” nếu ngoan cố sử dụng vũ lực chống lại
Triều Tiên.
Tuyên bố của ông Pak là lời cảnh báo thứ 2 của Bình Nhưỡng đối với Mỹ - Hàn trong tuần này. Theo giới quan chức Hàn Quốc, Bình Nhưỡng những tuần tới có thể tiếp tục tăng cường hành động khiêu khích bằng cách tiến hành thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ tháng 9-2017, đưa nước này tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng kho vũ khí hạt nhân có khả năng đe dọa lục địa Mỹ và các đồng minh khu vực. Vào tháng 9, Triều Tiên đã thông qua luật mới chính thức tuyên bố là quốc gia hạt nhân, trong đó khẳng định không thảo luận về giải trừ hạt nhân và cho phép tấn công phủ đầu bằng hạt nhân. Một số chuyên gia cho rằng mục đích cuối cùng của Bình Nhưỡng là sử dụng kho vũ khí hạt nhân mở rộng làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đầu tuần này khẳng định chính sách của Washington là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và nước này không và sẽ không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Ông cũng tái khẳng định Mỹ vẫn mở cửa đối thoại với Bình Nhưỡng mà không có bất kỳ “điều kiện tiên quyết nào”. Nhận xét được đưa ra sau phát ngôn gây xôn xao của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenkins tại một hội nghị về hạt nhân ngày 27-10, trong đó được cho ngụ ý về khả năng chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân.