03/11/2013 - 21:47

Gruzia sắp có thủ tướng 31 tuổi

Thủ tướng Ivanishvili (phải) và người kế nhiệm Garibashvili trong cuộc họp báo ngày 2-11. Ảnh: AFP

Thủ tướng Gruzia Bidzima Ivanishvili ngày 2-11 đã chọn nhân vật thân tín là Bộ trưởng Nội vụ Irakli Garibashvili làm người kế nhiệm. Ông Garibashvili, 31 tuổi, làm việc cho tỉ phú Ivanishvili gần một thập niên qua, ít được chính giới biết đến cho tới khi tham gia nội các hồi cuối năm ngoái. Việc phê chuẩn chính khách tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Sorbonne (Pháp) này là điều chắc chắn bởi liên minh Giấc mơ Gruzia của Thủ tướng Ivanishvili đang giữ thế đa số trong quốc hội. "Đội ngũ của chúng tôi nhất trí ủng hộ ứng viên Irakli Garibashvili. Gruzia sẽ có một thủ tướng xứng đáng", ông Ivanishvili tuyên bố với các nhà báo tại Thủ đô Tbilisi. Như vậy, vào ngày 24-11 tới ông Garibashvili sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Gruzia, quốc gia từng nằm trong Liên bang Xô-viết. Ở Gruzia, các chính khách trẻ thường có nhiều "đất dụng võ". Tổng thống sắp mãn nhiệm Mikheil Saakashvili, người nổi tiếng thân phương Tây và lên nắm quyền sau Cách mạng Hoa hồng năm 2003, nhậm chức lần đầu khi mới 37 tuổi.

Tuy rời nhiệm sở nhưng Thủ tướng Ivanishvili, người giàu nhất Gruzia với tài sản ước tính 6,4 tỉ USD hồi năm ngoái, được cho là sẽ tiếp tục duy trì ảnh hưởng của mình nhờ liên minh Giấc mơ Gruzia kiểm soát cả chính phủ, quốc hội lẫn phủ tổng thống (Một đồng minh khác của ông là Giorgi Margvelashvili đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 27-10). Thủ tướng Ivanishvili tuyên bố ông hiện có mọi thứ mà mình mong muốn kể từ khi đánh bại Phong trào Dân tộc thống nhất của đối thủ Saakashvili trong cuộc bầu cử nghị viện năm 2012, đồng thời bác bỏ thông tin nói rằng thời gian tới ông sẽ "buông rèm nhiếp chính". Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà phân tích tại viện Chatham House có trụ sở ở Anh, "Ban lãnh đạo mới phải học cách ứng xử độc lập, và họ cần nhiều thời gian cũng như nỗ lực để thoát khỏi cái bóng của ông Ivanishvili".

Hiện Gruzia đang chuyển sang chế độ cộng hòa nghị viện như qui định trong hiến pháp sửa đổi, theo đó nhiều quyền lực từ tổng thống sẽ được chuyển sang cho thủ tướng. Chính vì vậy mà chiếc ghế này bị "soi" rất kỹ. Phe đối lập cho rằng ông Garibashvili không đủ tầm để lèo lái con thuyền Gruzia trong giai đoạn chuyển tiếp. "Đơn giản là Garibashvili không phù hợp với vị trí thủ tướng. Ông ấy thiếu các kỹ năng cơ bản và kinh nghiệm. Thủ tướng Ivanishvili chọn ông ấy vì sự trung thành cá nhân", một nghị sĩ của Phong trào Dân tộc thống nhất chỉ trích.

Nhiệm vụ sắp tới của ông Garibashvili, theo lời người tiền nhiệm, là thúc đẩy kế hoạch gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Gruzia; tiếp tục cải thiện quan hệ với Nga; vực dậy nền kinh tế vốn chỉ tăng trưởng 1,8% trong nửa đầu năm nay, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2012.

LÊ DÂN (Theo AFP, Forbes)

Những nhà lãnh đạo U30

Trên thế giới có những nhân vật mà khi trở thành lãnh đạo quốc gia họ chưa tới 30 tuổi. Từ năm 1990 tới nay có thể kể tới Tổng thống CHDC Congo Joseph Kabila, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cựu Thủ tướng Macedonia Branko Crvenkovski, cựu Thủ tướng Niger Souley Abdoulaye, Tổng thống Gambia Yahya Jammeh, cựu Thủ tướng Liechtenstein Mario Frick, cựu Tổng thống Sierra Leone Valentine Strasser, Thủ tướng Montenegro Milo Djukanovic.

 

Chia sẻ bài viết