17/05/2010 - 08:27

Giao lưu “Tuổi trẻ với kỷ vật kháng chiến” và phát động sưu tầm “Kỷ vật kháng chiến”

(CT)- Tối 16-5-2010, tại Hội trường Trường Đại học Cần Thơ, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Báo Tiền phong, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức giao lưu với chủ đề “Tuổi trẻ với kỷ vật kháng chiến” và phát động sưu tầm và giới thiệu “Kỷ vật kháng chiến” tại khu vực ĐBSCL. Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Việt Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9, cùng các tướng lĩnh trong quân đội, nhân chứng lịch sử, trên 2.000 sinh viên trường Đại học Cần Thơ, đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ... tới dự.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Trung tướng Nguyễn Việt Quân nhấn mạnh: Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Kỷ vật kháng chiến” do Tổng cục Chính trị, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh phát động; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp thực hiện đã thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên cả nước tham gia tích cực. Đến nay các Bảo tàng Lịch sử Quân đội, Bảo tàng các Quân khu và địa phương đã sưu tầm, giới thiệu, trưng bày được hơn 10.000 kỷ vật. Trong đó có nhiều kỷ vật có giá trị và ý nghĩa sâu sắc như: Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Vũ Xuân, Nguyễn Văn Bảy... Thông qua những kỷ vật và câu chuyện về những kỷ vật đó, tuổi trẻ có điều kiện hiểu sâu hơn về truyền thống đánh giặc, giữ nước, tinh thần quả cảm, ý chí sáng tạo của các thế hệ cha anh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Trung tướng Nguyễn Việt Quân khẳng định: Quân dân ĐBSCL có tinh thần cách mạng, bất khuất, kiên trung; trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, ĐBSCL cũng là chiến trường gian khổ và ác liệt. Do vậy, hiện nay còn hàng ngàn kỷ vật kháng chiến mà trong đó chứa đựng những câu chuyện cảm động về sự hy sinh cống hiến của quân và dân. Đồng chí kêu gọi các cựu chiến binh, những người đã trực tiếp tham gia kháng chiến tặng những kỷ vật; những đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên hưởng ứng tích cực việc sưu tầm kỷ vật kháng chiến cho Bảo tàng Lịch sử Quân đội, Bảo tàng Quân khu để trưng bày, giới thiệu, nhằm giáo dục truyền thống để thế hệ trẻ hiểu thêm về những cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước.

Tại buổi giao lưu và phát động, các CCB, thân nhân các cựu chiến binh và những người trực tiếp tham gia kháng chiến đã tặng nhiều kỷ vật kháng chiến cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Quân khu 9; giao lưu và kể chuyện kháng chiến với các sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết