14/04/2008 - 09:34

Giá lương thực leo thang gây bất ổn ở một loạt nước trên thế giới

Xếp hàng mua gạo ở Bangladesh. Ảnh: AP

* IMF cảnh báo tình trạng lạm phát có thể dẫn tới các cuộc xung đột trong tương lai

(TTXVN)- Tại Bangladesh, cảnh sát cho biết ngày 12-4, khoảng 20.000 công nhân thuộc hơn 10 nhà máy dệt nước này đã gây bạo động tại Fatullah, cách Thủ đô Dhaka 20 km về phía Nam, để phản đối giá lương thực leo thang và mức lương thấp. Công nhân đã đập phá nhiều xe ô tô, xe buýt, phá hoại máy móc và ném gạch đá vào cảnh sát. Cảnh sát buộc phải bắn đạn hơi cay và dùng dùi cui để giải tán đám đông. Ít nhất 50 người, phần lớn là cảnh sát đã bị thương trong xung đột giữa hai bên.

Hiện mức lương tối thiểu của công nhân ngành dệt ở Bangladesh chỉ vào khoảng 25 USD/tháng, không đủ cho họ ăn 3 bữa trong ngày với giá cả leo thang như hiện nay.

Theo cảnh sát trưởng thành phố Dhaka, ông Hasan, đại diện của các nhà máy, giới lao động và quân đội sẽ gặp nhau để tháo gỡ tình trạng bất ổn này. Các cuộc bạo động diễn ra sau khi chính phủ cho biết giá lương thực, chủ yếu là gạo, tăng gấp đôi trong năm qua do sản lượng giảm mạnh sau các trận lũ lụt và lốc xoáy.

Nhiều nước khu vực Trung Đông và vùng Vịnh cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Chính phủ Ai Cập và Arabie Séoudite đang phải thực hiện các chính sách giảm thuế, thậm chí bãi bỏ thuế đối với các mặt hàng lương thực và thực phẩm nhằm kiềm chế sự tăng giá trên thị trường nội địa. Ngoài ra, Chính phủ Ai Cập cũng quyết định sẽ ngừng xuất khẩu gạo và xi măng trong vòng 6 tháng, từ tháng 4-2008. Theo các số liệu thống kê chính thức, giá các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu ở Ai Cập đã tăng tới 26,5% chỉ trong vòng 1 năm qua. Trong khi đó, Arabie Séoudite, nước có mức lạm phát lên tới 8,7% trong tháng 2-2008, cao nhất trong 27 năm qua, cũng đã phải cắt giảm thuế đối với 180 mặt hàng kể cả thịt gia cầm đông lạnh, sản phẩm bơ sữa, dầu thực vật và vật liệu xây dựng, từ 5% đến 20%.

Tại một số nước vùng Vịnh khác, chính phủ phải tăng lương cho lực lượng lao động ở thành phố như một biện pháp nhằm giảm bớt tác động của tình trạng tăng chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, lạm phát, đang tăng mạnh do nhu cầu trong nước, gây sự bất mãn trong tầng lớp lao động nhập cư được trả lương thấp. Những thách thức này càng trở nên khó khăn hơn nhiều, nhất là ở một số nước có sự chênh lệch giàu-nghèo lớn.

Tại Haiti, chính phủ nước này đã sụp đổ sau một tuần nổ ra những cuộc bạo động gây đổ máu bắt nguồn từ sự bất bình trước chi phí sinh hoạt leo thang. Bất chấp thông báo của Tổng thống Rene Preval về kế hoạch giảm giá gạo, 16/17 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu nhất trí phế truất Thủ tướng Jacques Edouard Alexis, một đồng minh của tổng thống nhậm chức năm 2006. Kết quả bỏ phiếu nêu trên phản ánh sự bất mãn của dân chúng trước cơn “bão giá” tại quốc gia nghèo đói này.

Ngoài ra, tình trạng giá lương thực, thực phẩm và nhiên liệu tăng vọt cũng đã gây tình hình căng thẳng ở một loạt nước khác trên thế giới như Philippines, Indonesia, Cameroon, Ethiopia...

* Tình trạng lạm phát, mà hậu quả nghiêm trọng nhất là dẫn tới giá lương thực, thực phẩm leo thang, có thể là nguyên nhân của các cuộc xung đột tương lai trên thế giới. Đây là cảnh báo của Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Dominique Strauss-Kahn tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị mùa xuân của IMF diễn ra ở Thủ đô Washington của Mỹ ngày 12-4. Ông Kahn nhấn mạnh: “Hàng trăm nghìn người trên thế giới sẽ lâm vào cảnh chết đói. Những thành tựu phát triển kinh tế mà chúng ta đạt được trong 5-10 năm qua có thể bị phá hủy hoàn toàn, do đó nếu muốn tránh để xảy ra những hậu quả tai hại này thế giới cần phải hành động để kiềm chế lạm phát.

Chia sẻ bài viết