 |
|
Thủ tướng Anh Gordon Brown (giữa) gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick (phải) hôm 13-3 trước khi cuộc gặp của các bộ trưởng G20 diễn ra tại Luân Đôn.
Ảnh: AP |
(TTXVN)- Ngày 14-3, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế thị trường đang nổi lên (G-20) nhóm họp tại Horsham (Anh) bàn cách đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Cuộc họp là bước chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G-20, sẽ diễn ra ở Anh vào đầu tháng Tư tới nhằm đưa ra những biện pháp đối phó với khủng hoảng rõ ràng và cụ thể hơn.
Đêm trước cuộc họp bàn tròn chính thức, lãnh đạo ngành tài chính G-20 đã có các cuộc trao đổi trực tiếp riêng rẽ nhằm tìm kiếm lập trường chung. Các nhà lãnh đạo tài chính G-20 đã nhất trí kêu gọi tăng gấp đôi các nguồn hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giúp các nền kinh tế đang nổi lên gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhóm này đang bất đồng về việc nên sử dụng biện pháp tăng chi tiêu và cắt giảm thuế, hay siết chặt quy định đối với ngành ngân hàng để đưa kinh tế thế giới thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng kinh tế.
Các “cỗ máy” kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc muốn tại cuộc họp thượng đỉnh sắp tới, G-20 đưa ra cam kết phối hợp tăng chi tiêu, coi đó là một biện pháp cốt yếu để kích thích kinh tế. Theo tờ “Thời báo tài chính” số ra ngày 13-3, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Kaoru Yosano cho rằng phục hồi nền kinh tế thế giới, chứ không phải cải tổ hệ thống tài chính, là ưu tiên hàng đầu của G-20. Mỹ đã thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ với việc ban hành đạo luật về gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỉ USD vào đầu tháng này. Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cũng đã yêu cầu triển khai gói kích thích kinh tế trị giá 200 tỉ USD, trong khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố Bắc Kinh có thể áp dụng các biện pháp kích thích kinh tế “bất kỳ lúc nào”.
Trong khi đó, “đầu tàu” kinh tế thế giới khác là Liên minh châu Âu (EU) không tin tưởng vào các biện pháp kích thích kinh tế, trái lại ủng hộ ý tưởng cải tổ hệ thống tài chính thế giới, trong đó có IMF. Đức và Pháp, hai nền kinh tế lớn trong EU, đồng ý tham gia các lực lượng hối thúc siết chặt các quy định tài chính chứ không tăng chi tiêu.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick cảnh báo năm 2009 sẽ là thời kỳ rất nguy hiểm và khó khăn, có thể kéo dài đến năm 2010 nếu không kết hợp biện pháp “bơm tiền” để kích thích kinh tế với những cải cách thích hợp như giải quyết các tài sản khó thanh lý đang tạo gánh nặng cho các ngân hàng và tái huy động vốn cho các ngân hàng.