Hôm 2-12, Ủy ban sửa đổi Hiến pháp của Ai Cập đã công bố bản dự thảo Hiến pháp mới, chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý trong vòng 1 tháng tới. Sự kiện này được đánh giá là bước tiến quan trọng đầu tiên trong lộ trình chuyển tiếp chính trị do quân đội dẫn đầu, sau khi lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi hồi tháng 7.
Trong đó, một số thay đổi đáng chú ý gồm việc cho phép quân đội có quyền bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng trong hai nhiệm kỳ tổng thống sắp tới. Hiến pháp mới còn trao quyền cho các nghị sĩ cách chức Tổng thống với đa số phiếu 2/3, buộc Tổng thống kê khai tài sản và cấm các đảng chính trị thành lập dựa trên tôn giáo, sắc tộc hay vùng miền.
Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng Hiến pháp mới trao quá nhiều quyền lực cho quân đội. Mặt khác, nó cũng không có khả năng đảm bảo sự minh bạch đối với ngân sách của các lực lượng vũ trang, hoặc chi tiết về đế chế kinh tế rộng lớn của họ.
CÁT THY (Theo AP)