Xu hướng staycation (du lịch nghỉ dưỡng gần nhà, ngắn ngày) được nhiều gia đình lựa chọn trong dịp hè năm nay. Tại Cần Thơ, loại hình du lịch này không chỉ mang đến không gian nghỉ dưỡng mà còn có hoạt động trải nghiệm dành riêng cho trẻ em.
-
Phục hồi du lịch - Thích ứng linh hoạt và phải an toàn
Sau thời gian dài đóng băng do dịch COVID-19, ngành Du lịch Việt Nam đang có động thái bắt nhịp trở lại, với mục tiêu vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo an toàn trước COVID-19.
-
Một ngày vào vai “nhà động vật học” giữa “thiên đường hoang dã” Vinpearl Safari
Một ngày lạc bước tại Vinpearl Safari Phú Quốc, du khách có thể sẽ quên đi mọi bộn bề, để hòa mình vào thiên nhiên, làm bạn với những chú hà mã hiền hòa, cười hết cỡ với những anh bạn vượn cáo đuôi khoang láu cá hay băng qua những đồng cỏ savan hoang vu để ngắm nhìn cuộc sống của sư tử, tê giác châu Phi, hươu cao cổ, ngựa vằn...
-
Cần Thơ tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan theo hình thức trực tuyến
(CT) - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, UBND thành phố vừa có văn bản thống nhất việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan năm 2021 theo hình thức trực tuyến để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ.
-
Nhiều mô hình du lịch thích ứng COVID-19
Xác định sống chung với COVID-19, nhiều quốc gia đã xây dựng và triển khai các phương án mở cửa, khôi phục kinh tế.
-
Khôi phục du lịch nội địa toàn quốc thích ứng với tình hình mới
(Chinhphu.vn) - Chương trình “Khôi phục du lịch nội địa toàn quốc” được Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động trực tuyến hôm nay (28/9) với định hướng khôi phục và phát triển du lịch trong trạng thái “sống chung với COVID-19”. Yếu tố an toàn cho khách du lịch, cho những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch và cho cả xã hội đã trở thành một yêu cầu bắt buộc cho ngành du lịch.
-
Những điểm đến chuẩn bị đón du khách trong tình hình mới
Ngành Du lịch Việt Nam đang có động thái đón khách trở lại trong tình hình mới. Những chương trình thử nghiệm đã được xây dựng với những giải pháp thích hợp với COVID-19 theo từng giai đoạn.
-
Bộ VTTT&DL: Thông tin về kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế tới Phú Quốc
(Chinhphu.vn) - Chiều 22/9, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt thông tin về kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế tới Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
-
Hai điểm mấu chốt để Phú Quốc không lỡ chuyến tàu 'hộ chiếu vaccine
Để đảo Ngọc hoàn thành sứ mệnh này, yếu tố miễn dịch cộng đồng và các mô hình “bong bóng du lịch” khép kín được xem là chìa khóa thành công.
-
Vùng xanh và hộ chiếu vaccine
Sau gần 2 năm đóng băng bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành Du lịch thế giới đứng trước bài toán sống còn. Nhiều chính sách đã được đề xuất và thực hiện để hỗ trợ các bên liên quan.
-
Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc
(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.
-
Du lịch cồn Sơn nỗ lực nâng chất sản phẩm
Dừng hoạt động du lịch từ tháng 5-2021 bởi dịch COVID-19, người dân làm du lịch tại cồn Sơn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, cộng đồng vẫn không ngừng nỗ lực và thích ứng.
-
Thưởng thức hương vị xưa cùng lẩu cù lao
Ở miền Tây Nam Bộ ngày xưa, mỗi khi nhà có đám tiệc, giỗ chạp... thì chắc chắn có cù lao trên bàn tiệc. Ngày nay, cù lao vẫn được giữ ở một số nơi với tên gọi là lẩu cù lao. Trong đó cũng có nhiều cách biến tấu khác nhau tùy theo mỗi địa phương.
-
Ðịnh hướng phát triển du lịch Cần Thơ thích ứng với COVID-19
Du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19. Nhiều kịch bản, giải pháp đã được ngành Du lịch từ Trung ương đến các địa phương xây dựng, để duy trì sự tồn tại và nỗ lực thay đổi thực trạng.
-
Hé lộ phút chào đời của những “bé” sơ sinh nửa.. tạ tại công viên hoang dã lớn nhất Việt Nam
Chỉ trong 2 “năm Covid” gần đây, Vinpearl Safari tại Phú Quốc đã trở thành “thiên đường xanh” của các loài động vật quý hiếm khi đã khai sinh cho khoảng… 500 “em bé” các loài, như Sư tử Châu Phi, Hổ Bengal, Hươu cao cổ, tê giác, linh dương sừng mác…
-
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, hoạt động du lịch Cần Thơ giảm sâu
(CT) - Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, 7 tháng đầu năm 2021, lượng du khách đến thành phố chỉ trên 2 triệu lượt (chủ yếu ở giai đoạn 4 tháng đầu năm), đạt 33,4% kế hoạch năm.
-
Khám phá cuộc sống hoang dã “thời giãn cách” bên trong công viên bảo tồn lớn bậc nhất châu Á
Vinpearl Safari tại đảo Ngọc Phú Quốc đang là nơi cư trú của hơn 4.500 cá thể thuộc 200 loài từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt trong đó có nhiều loài quý hiếm như hổ Bengal, sư tử, hắc tinh tinh, tê giác, linh dương sừng thẳng Ả rập, gấu ngựa, hà mã...
-
Di tích, thắng cảnh và lễ hội An Giang
Tỉnh An Giang tọa lạc phía Tây Nam của Nam Bộ, nơi đầu nguồn sông Hậu. Ngoài vùng đồng bằng rộng lớn, An Giang còn có một miền bán sơn địa dài 30km, rộng 13km. Ðó là vùng Thất Sơn thuộc các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn.
-
Bánh da lợn vươn tầm thế giới
TasteAtlas - trang web nổi tiếng được mệnh danh là “bản đồ ẩm thực thế giới” - vừa công bố 100 món bánh ngọt ngon nhất thế giới. Bánh da lợn, món ăn dân dã của người dân Nam Bộ, vinh dự được bình chọn.
-
Trà Vinh tạo nền tảng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng
Tiềm năng du lịch Trà Vinh vốn có thế mạnh ở sự mộc mạc, thiên nhiên hoang sơ. Tận dụng lợi thế đó, Trà Vinh xây dựng nền tảng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.
-
Mật hoa dừa - đặc sản từ thiên nhiên
Bên cạnh mật ong thì mật hoa dừa đang là sản phẩm tự nhiên được nhiều người lựa chọn bởi lợi ích về sức khỏe.
-
Phát triển đa dạng sản phẩm và mở rộng thị trường khách du lịch

- Expedia xếp Phú Quốc vào Top 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026
- Tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch
- Khai mạc Lễ hội Ẩm thực “Hương sắc Tây Đô 2026”
- Định hình du lịch sinh thái với bản sắc riêng
- Định vị thương hiệu “Cần Thơ mùa trái ngọt”
- Khảo sát và quy hoạch lại hệ thống sản phẩm du lịch Cần Thơ
- Định vị du lịch Cần Thơ với bản sắc mới
- Du khách thích thú trải nghiệm làm bánh pía giữa miệt vườn Cần Thơ
- Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và định vị du lịch Cần Thơ trong tình hình mới
-
Đề xuất Chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2030

- Khai mạc Lễ hội Ẩm thực “Hương sắc Tây Đô 2026”
- Cá rô bí chiên giòn
- Vườn ca cao Mười Cương thu hút du khách bằng cách làm chocolate truyền thống
- Du khách thích thú trải nghiệm làm bánh pía giữa miệt vườn Cần Thơ
- Khảo sát và quy hoạch lại hệ thống sản phẩm du lịch Cần Thơ
- Tính sáng tạo trong văn hóa ẩm thực của cư dân ĐBSCL
- Thưởng thức món “ếch chui rơm”ở Cần Thơ
- Về với thiên nhiên ở Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân
- Say mê nhãn long cổ thụ ở Cồn Sơn
-
Khám phá Suối Nước Moọc - “ốc đảo xanh” giữa lòng Phong Nha-Kẻ Bàng
-
Triển khai chương trình du lịch liên quốc gia Việt Nam-Lào-Campuchia
-
Trải nghiệm hè với staycation
-
Bãi Đá Nhảy - điểm dừng chân không thể bỏ lỡ trên cung đường miền Trung
-
Khu bảo tồn Bình Châu-Phước Bửu - vẻ đẹp của khu rừng nguyên sinh ven biển
