13/05/2010 - 08:22

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi:

Dự án bị thu hồi, xóa quy hoạch phải thông báo công khai cho người dân

(CT)- Hôm qua (12-5-2010), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi đã có buổi làm việc một số sở, ngành, địa phương về tình hình thu hồi và xử lý sau thu hồi các dự án (DA) đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Kế hoạch & Đầu tư, từ năm 2006 đến nay đã triển khai thu hồi 16 lượt DA, gồm 15 DA. Trong số 15 dự án đã thu hồi, có 6 dự án xóa quy hoạch (chỉ giữ lại quy hoạch 1/2000 để dân tự cải tạo), gồm: DA khu dịch vụ và du lịch tại cồn Khương 3ha; DA chợ Thới An Đông 2ha; DA chợ Long Tuyền 6ha; DA chợ Hưng Lợi 3,5ha; DA chợ An Nghiệp 1,6ha, và DA Trung tâm phân phối và dịch vụ bảo trì ô tô, xe máy 2ha, tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Có 5 DA đang đề xuất xem xét điều chỉnh quy hoạch, kêu gọi đầu tư: Trung tâm thương mại dân cư Ô Môn 44ha, chợ Giai Xuân 6,6ha, Vườn cò Bằng Lăng 42ha, Khu du lịch sinh thái cồn Ấu 77,5 ha, và DA Sân golf (điều chỉnh xuống còn 100ha). 4 DA đã được giao cho các nhà đầu tư mới và đang tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng, gồm: DA chợ Xuân Khánh 6,8ha giao Công ty Xây lắp và Vật liệu Xây dựng III đầu tư, DA chợ số 2 xã Vĩnh Trinh 1,74ha (huyện Vĩnh Thạnh) giao cho HTX Công Bình đầu tư, DA khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch cồn Khương 21,7ha giao Công ty cổ phần Thương mại Kinh Thành đầu tư, và DA Trường Đại học Quốc tế giao Trường Đại học kiến trúc TP Hồ Chí Minh đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hữu Lợi, chỉ đạo: Các DA đã xóa quy hoạch cần rà soát xem các ngành chức năng đã phổ biến ra dân, nếu chưa thì thông báo để nhân dân nắm bắt kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch. Đối với các DA đã giao cho nhà đầu tư mới, nên rà soát các thủ tục, chủ trương đầu tư, khẩn trương giải phóng mặt bằng, không để kéo dài. Các DA đang triển khai phải thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công... Riêng DA Trung tâm thương mại dân cư Ô Môn nên tổ chức khảo sát, lấy ý kiến người dân để đề xuất UBND thành phố xem xét tính khả thi của quy hoạch này. Đối với các DA đang kêu gọi đầu tư, cần lưu ý năng lực tài chính, thiện chí của nhà đầu tư, tránh tình trạng đầu tư kéo dài, chậm phát huy hiệu quả, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng DA...

THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết