25/10/2008 - 09:50

Doanh nghiệp châu Á đề xuất xây dựng thị trường chung khu vực

* ASEAN+3 nhất trí thành lập quỹ dự trữ ngoại hối chung trị giá 80 tỉ USD

(TTXVN)- Tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ năm đang diễn ra ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), các doanh nghiệp tham dự hội chợ đã đề xuất xây dựng một thị trường chung châu Á, coi đây là một biện pháp hữu hiệu để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay.

Ông Weilong Nong, chủ một doanh nghiệp Malaysia xuất khẩu đồ gỗ cho biết hoạt động kinh doanh của ông đã liên tục giảm từ cuối năm 2007 và hiện bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự giảm sút của các thị trường Mỹ và châu Âu. Ông cho rằng Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á nên giảm các hàng rào thuế quan và tăng cường hợp tác, nếu đạt được mục tiêu xây dựng một thị trường chung, các nước châu Á sẽ đương đầu tốt hơn nhiều với tình trạng giảm sút của kinh tế thế giới.

Chủ công ty SiPRA kinh doanh sản phẩm nội thất của Indonesia, ông Akhmad Fauzi cho biết công ty của ông cũng trong tình trạng tương tự vì các thị trường chủ yếu của ông ở Mỹ và châu Âu. Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN và lý do tham dự vì nhận thấy cần phải phát triển thị trường mới. Ông nói: “Tôi rất lạc quan về các thị trường ở Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN”.

Các doanh nghiệp cho rằng Khu vực Tự do thương mại ASEAN - Trung Quốc, dự kiến ra đời vào năm 2010, sẽ trở thành khu vực giao thương lớn thứ ba thế giới và các mối quan hệ giữa hai bên sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2007 đạt 200 triệu USD.

* 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản (ASEAN+3) đã nhất trí thành lập một quỹ dự trữ ngoại hối chung trị giá 80 tỉ USD để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Sáng kiến hợp tác tiền tệ trên là một cơ chế bảo đảm an toàn, theo đó mỗi nước tham gia sẽ được phép tiếp cận quỹ trong trường hợp khẩn cấp về tài chính. Theo kế hoạch, quỹ ASEAN+3 sẽ được thành lập vào cuối tháng 6-2009, trong đó Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đóng góp 80% (khoảng 640 tỉ USD), số còn lại do các nước ASEAN đóng góp.

Sáng kiến trên sẽ thay thế Sáng kiến Chiang Mai (CMI) được các nhà lãnh đạo ASEAN+3 đưa ra năm 2000 để ngăn chặn tái diễn khủng hoảng tài chính trong khu vực sau cuộc khủng hoảng năm 1997.

Chia sẻ bài viết