25/04/2018 - 18:37

Đô đốc Mỹ sẽ làm đại sứ tại Hàn Quốc 

Thay vì Úc, CNN trích hai nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM), Đô đốc Harry Harris làm đại sứ tại Hàn Quốc.

Ảnh: SMH
Ảnh: SMH

Hồi tháng 2, Tổng thống Trump công bố quyết định đề cử Đô đốc Harris (ảnh) làm đại sứ tại Canberra. Quyết định này vẫn còn chờ Thượng viện thông qua. Theo kế hoạch, phiên điều trần xác nhận đề cử ông Harris làm đại sứ tại Úc được tiến hành vào ngày 24-4 nhưng đã bị hoãn lại. Trong khi đó, Washington Post trích nguồn tin cao cấp từ Nhà Trắng tiết lộ vị tướng nổi tiếng cứng rắn trước sự tăng cường quân sự của Trung Quốc và vấn đề Triều Tiên đang được Washington cân nhắc bổ nhiệm làm đại sứ mới tại Hàn Quốc. Vị trí này vốn bị bỏ trống kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1-2017. Theo New York Times, nhiều khả năng phiên điều trần sẽ diễn ra trong 2 tuần tới và Đô đốc Harris sẽ được bổ nhiệm đến Seoul vào tháng 5 hoặc tháng 6.

Hôm qua, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop xác nhận đã được thông báo về sự thay đổi và khẳng định diễn biến này không phải điều bất thường. Bà Bishop nói rõ Canberra hiểu những thách thức đáng kể mà Mỹ cần giải quyết trên bán đảo Triều Tiên, nhưng đồng thời hy vọng đại sứ mới tại Úc sẽ được đề cử càng sớm càng tốt. Hiện Mỹ vẫn chưa bổ nhiệm đại sứ mới tại Úc kể từ khi đại sứ John Berry rời vị trí vào tháng 12- 2016.

Cố vấn cấp cao Andrew Shearer tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định, động thái của Washington khó tránh để lại ý kiến rằng Canberra đang bị coi như “đồng minh hạng hai” và là “nạn nhân” trong vòng xoáy hỗn loạn nhân sự của chính quyền ông Trump. Chuyên gia về an ninh châu Á - Thái Bình Dương nói thêm, quyết định này có thể gây thất vọng tại Úc vốn cũng là đối tác gần gũi của Mỹ trong liên minh chia sẻ tình báo “Five Eyes”, đồng thời là nhân tố quan trọng trong chiến lược duy trì cân bằng quyền lực trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Theo CNN, đề nghị bổ nhiệm Đô đốc Harris cho vị trí mới là ý kiến của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo – người vừa được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua đề cử ngoại trưởng. Trước đó, ông Pompeo trong phiên điều trần đã cam kết nhanh chóng bổ nhiệm đại sứ tại Hàn Quốc. Vốn được nghị sĩ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đánh giá cao về năng lực, giới quan sát nhìn nhận việc bổ nhiệm ông Harris vào vị trí then chốt tại Seoul đáp ứng tình hình cấp thiết cần sự phối hợp giữa các đồng minh trong bối cảnh môi trường an ninh bán đảo Triều Tiên đang xoay chuyển nhanh chóng. Nếu không có gì thay đổi, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào cuối tuần này và cuộc gặp giữa ông Kim với Tổng thống Trump dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Hồi tháng 3, ngay sau khi được thông báo rằng Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp gỡ, Đô đốc Harris cảnh báo Washington không nên quá lạc quan mà cần cẩn trọng và chờ xem sự việc đi đến đâu. Trước đó, ông Harris xác định Triều Tiên vẫn là “mối đe dọa” cấp bách trong khu vực và rằng bất kỳ động thái nào rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc sẽ là “tin mừng” với Bình Nhưỡng. Dù vậy, vị đô đốc Mỹ cũng làm rõ ông không có kế hoạch về một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Đông Bắc Á.

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết