Họ là những đảng viên sinh sống, làm việc và học tập tại Trung Quốc. Tuy ở các cương vị khác nhau, song đều một lòng hướng về Đại hội XIV, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng vào các quyết sách đưa đất nước vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa những mục tiêu phát triển.

Đồng chí Nguyễn Duy Phóng cùng các cán bộ, đảng viên, đại diện cộng đồng và lưu học sinh chụp ảnh lưu niệm bên tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc ghi nhận những cảm xúc, tâm tư, tình cảm và kỳ vọng của một số đảng viên tiêu biểu đang công tác tại các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc, làm việc và học tập tại các trường đại học của Trung Quốc trước sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nước nhà.
Mốc son mới mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Tiếp chúng tôi giữa bộn bề công việc của một Đảng bộ lớn với hàng trăm đảng viên đang sinh hoạt ở các chi bộ trải khắp các địa phương của Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Duy Phóng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đồng thời cũng là cán bộ chuyên trách công tác Đảng duy nhất của Đảng ủy Việt Nam tại Trung Quốc, không giấu nổi sự xúc động trước thềm Đại hội XIV của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới.
Chia sẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIV, đồng chí Nguyễn Duy Phóng cho rằng, đây là dịp để Đảng ta đánh giá và tổng kết những thành tựu của 40 năm Đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030; đồng thời, bổ sung và hoàn thiện đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
Đại hội sẽ đề ra định hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đánh giá công tác xây dựng Đảng và xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới. Đại hội sẽ khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và sự tự tin, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam. Đây là mốc son mới mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Duy Phóng tại Hội nghị tổng kết công tác của Đảng ủy tại Trung Quốc năm 2024.
Nói về nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều nhiệm vụ nặng nề, đồng chí Nguyễn Duy Phóng cho biết, Đảng bộ Việt Nam tại Trung Quốc đã thu được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác, được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (cũ) tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc 5 năm liên tục, được Bộ trưởng Ngoại giao tặng hai Bằng khen vì tích cực tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...
Ngoài công tác lãnh đạo, định hướng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đại diện tại địa bàn, Đảng ủy tại Trung Quốc rất quan tâm công tác phát triển Đảng, công tác cộng đồng; hằng năm, thông qua hoạt động của Đoàn, Hội tại các trường học, cộng đồng người Việt Nam tại các địa phương của Trung Quốc, xem xét kết nạp từ 20 đến 30 quần chúng ưu tú vào Đảng, nhằm tạo các nhân tố tích cực sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập về nước công tác phục vụ đất nước.
Đảng ủy cũng định hướng các cơ quan đại diện và tổ chức Đoàn, Hội tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến bạn bè Trung Quốc và thế giới tại các sự kiện quan trọng tại địa bàn; tăng cường gắn kết cộng đồng, để kiều bào và người Việt Nam tại Trung Quốc đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới, tích cực học tập và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, có những đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.
Trong thời gian tới, ngay sau khi Đại hội XIV ban hành Nghị quyết, Đảng bộ tại Trung Quốc sẽ sớm tiếp thu và triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết đến toàn thể đảng viên và đưa vào các văn bản chỉ đạo; bám sát chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Bộ Ngoại giao để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tổ chức quán triệt, triển khai chương trình một cách bài bản, để các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả và tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong cấp ủy và chi bộ.
“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội XIV sẽ mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sẽ thổi luồng sinh khí mới cho tất cả các tổ chức đảng trong và ngoài nước, trong đó có Đảng bộ Việt Nam tại Trung Quốc, tạo niềm tin và khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân chung sức đồng lòng, đưa đất nước tiến bước trên con đường phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”, đồng chí Nguyễn Duy Phóng bày tỏ.
Đối ngoại với sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” trong kỷ nguyên mới
Chỉ còn ít ngày là kết thúc nhiệm kỳ gần ba năm rưỡi tại địa bàn, nhưng đồng chí Nguyễn Thế Tùng, Bí thư Chi bộ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải vẫn dành cho phóng viên Báo Nhân Dân khoảng thời gian quý báu để chia sẻ suy nghĩ của mình về những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như kỳ vọng vào Đại hội XIV với những cảm xúc tự hào.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Nguyễn Thế Tùng (người đứng giữa) thăm Khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ thực phẩm quốc tế Sial Thượng Hải 2023.
Đánh giá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động sâu sắc, nhanh chóng và phức tạp, đồng chí Nguyễn Thế Tùng cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện mang tính lịch sử: Kinh tế vĩ mô ổn định, chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng cao; các đột phá chiến lược được thúc đẩy đồng bộ; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng như sắp xếp, tinh gọn bộ máy đạt nhiều kết quả mang tính then chốt.
Trong lĩnh vực đối ngoại, chúng ta đã triển khai một cách chủ động, linh hoạt và hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, qua đó giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế, đồng thời tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài cho phát triển.
Nói về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong nhiệm kỳ qua với nhiều điểm sáng nổi bật: tin cậy chính trị được củng cố thông qua thăm viếng, tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và việc triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục duy trì vai trò trụ cột; giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương ngày càng sâu rộng; Tổng Lãnh sự Nguyễn Thế Tùng cho biết, hòa trong xu thế chung đó, giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang - khu vực phát triển năng động hàng đầu của Trung Quốc với Việt Nam không ngừng được củng cố, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thực chất. Giao lưu, trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên; hợp tác kinh tế-thương mại duy trì đà phát triển khá ấn tượng, chiếm hơn 1/4 kim ngạch thương mại Việt-Trung; đầu tư chất lượng cao của sở tại vào Việt Nam ngày càng gia tăng; hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân văn... không ngừng được thúc đẩy, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Những kết quả đó phản ánh rõ nét đường lối đối ngoại đúng đắn của Đại hội XIII, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thế Tùng với cộng đồng người Việt Nam tại chương trình Xuân quê hương 2025.
Chia sẻ những tâm đắc về Đại hội XIV - sự kiện đánh dấu bước phát triển mới về tư duy và khát vọng phát triển đất nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới mạnh mẽ và quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Nguyễn Thế Tùng bày tỏ sự nhất trí cao với việc bổ sung “đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” cùng với “tăng cường quốc phòng, an ninh”; cho rằng, đây là quan điểm mới mang tầm chiến lược trong đường lối cách mạng nói chung và liên quan đến đường lối đối ngoại của Đảng ta, thể hiện việc đề cao hơn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại trong việc thực hiện các mục tiêu của đất nước. Ngoài ra, việc bổ sung nội hàm “tự cường” trong đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” và nội dung “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước” cũng là những nội dung liên quan trực tiếp đến đội ngũ làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước.
“Tôi cho rằng, đội ngũ cán bộ ngoại giao Việt Nam đang làm việc tại Trung Quốc phải quán triệt sâu sắc tinh thần, mục tiêu và những định hướng lớn của Đại hội XIV, trên cơ sở đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, tích cực nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu những biện pháp thúc đẩy quan hệ, tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả; phát huy tốt vai trò cầu nối giữa địa phương, doanh nghiệp, tổ chức của hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, công nghệ và nguồn vốn; thu hút đầu tư chất lượng cao, phù hợp với các ưu tiên phát triển trong giai đoạn mới”, đồng chí Nguyễn Thế Tùng đề xuất những kiến nghị để hiện thực hóa những quyết sách, định hướng của Đại hội XIV đối với những người làm công tác đối ngoại tại địa bàn Trung Quốc.
Từ thực tiễn của Trung Quốc và nhất là tại các địa phương Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang trong việc kiên định mục tiêu chiến lược, giữ vững ổn định chính trị; nhất quán cải cách, mở cửa và đổi mới sáng tạo với tư duy thực tiễn, linh hoạt, tạo nên những động lực then chốt giúp Trung Quốc đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều thập kỷ qua, vươn lên thành một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thế Tùng hiến kế: “Việc kiên trì cải cách thể chế gắn với giải phóng lực lượng sản xuất, tận dụng tốt nguồn lực thị trường, phát triển mạnh khoa học-công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm an sinh xã hội… là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo rất tốt đối với Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra, trên cơ sở phù hợp với điều kiện và đặc thù của đất nước ta”.
Làm sứ giả quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Quỳnh (ngoài cùng bên trái) tổ chức Trải nghiệm văn hóa Việt Nam - Chủ đề Tết Việt cho sinh viên chuyên ngành tiếng Việt của Trường đại học Ngoại ngữ Chiết Giang (tháng 12/2025).
Vinh dự được kết nạp vào Đảng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc năm 2015 khi vừa kết thúc khóa học thạc sĩ, đồng chí Nguyễn Thị Vân Quỳnh hiện là Tiến sĩ, giảng viên môn Tiếng Việt tại Trường đại học Ngoại ngữ Chiết Giang ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Mới mở khoa tiếng Việt từ năm 2025, Trường đại học Ngoại ngữ Chiết Giang là trường duy nhất ở tỉnh Chiết Giang có chuyên ngành tiếng Việt. Và Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Quỳnh là một trong những giảng viên đầu tiên tham gia công tác giảng dạy. Khắc phục những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất cũng như số lượng sinh viên còn chưa nhiều, đồng chí Nguyễn Thị Vân Quỳnh đã dày công tổ chức một số hoạt động tìm hiểu văn hóa Việt Nam, như tổ chức giao lưu ngôn ngữ và văn hóa giữa sinh viên chuyên ngành tiếng Việt với các du học sinh Việt Nam tại Hàng Châu, tổ chức trang trí văn phòng khoa theo phong cách Việt Nam, trải nghiệm áo dài Việt Nam cho sinh viên Trung Quốc…
Chia sẻ cảm xúc trước thềm Đại hội XIV, đồng chí Nguyễn Thị Vân Quỳnh cho rằng, Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng khi nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.
Xuất phát từ bối cảnh thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay cũng như thực tiễn thành phố Hàng Châu nơi đang công tác là một thành phố có nền công nghệ số phát triển hàng đầu Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Thị Vân Quỳnh dành sự quan tâm đặc biệt đến những chính sách liên quan đến khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có kinh tế số sẽ được Đại hội XIV nghiên cứu, thảo luận. "Tôi hy vọng Đại hội sẽ thông qua những chiến lược hỗ trợ nền kinh tế số, nghiên cứu khoa học số, khởi nghiệp sáng tạo và thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao. Những quyết định này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và giáo dục", đồng chí Nguyễn Thị Vân Quỳnh chia sẻ.
Khẳng định chính sách phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có công tác người Việt Nam tại nước ngoài luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng, coi đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước, đồng chí Nguyễn Thị Vân Quỳnh dẫn thí dụ việc Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức các khóa học tiếng Việt, các chương trình giao lưu văn hóa và các hoạt động khuyến khích học hỏi về lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam cho những người sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, cho rằng đây là việc hết sức cần thiết và rất có ý nghĩa, góp phần kết nối thế hệ trẻ người Việt ở Trung Quốc với cội nguồn, tạo dựng một nền tảng vững chắc để họ hiểu rõ về quê hương đất nước và góp phần vào sự phát triển chung.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Quỳnh (người mặc áo dài đỏ ở giữa) cùng các bạn lưu học sinh tham gia đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Thị Vân Quỳnh bày tỏ kỳ vọng, Đại hội XIV tiếp tục khẳng định và định hướng công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào việc phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam tại các cộng đồng người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, thí dụ như tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa, ngày hội tiếng Việt hay các sự kiện nghệ thuật, để củng cố mối liên hệ giữa cộng đồng và đất nước, gắn kết du học sinh, kiều bào với đất nước, nâng cao lòng tự hào về cội nguồn.
Ngoài ra, đối với các giảng viên, sinh viên và học giả người Việt Nam tại nước ngoài, Nhà nước và các cơ quan đại diện Việt Nam có thể tạo nhiều cơ hội hợp tác học thuật, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm như các chương trình học bổng, dự án hợp tác quốc tế, hoặc những sáng kiến hỗ trợ tài chính giúp cộng đồng giảng dạy và học tập tiếng Việt phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời giúp kết nối giảng viên, sinh viên giữa hai nước, tăng cường kết nối văn hóa và giáo dục.
“Chúng tôi, những người đang công tác tại địa bàn Trung Quốc, luôn ý thức được vai trò và sứ mệnh của mình trong việc quảng bá ngôn ngữ và văn hóa, giới thiệu đất nước và con người Việt Nam và luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, với hy vọng có thể góp phần vào việc xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt” - đồng chí Nguyễn Thị Vân Quỳnh nhấn mạnh.
Đóng góp sức trẻ cho một Việt Nam hùng cường
Trong những ngày cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, là một đảng viên trẻ đang học tập ở xa Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Lê Anh Khoa - Chi ủy viên Chi bộ, Bí thư Liên chi Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh cho biết bản thân cảm nhận rất rõ một dòng chảy phấn khởi và tin tưởng lan tỏa mạnh mẽ, từ nơi quê nhà đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, ai cũng hướng về Đại hội như hướng về một cột mốc định hình tương lai.

Bí thư Liên chi Đoàn Nguyễn Lê Anh Khoa giải đáp những thắc mắc cho các sinh viên mới sang học tập tại thành phố Bắc Kinh.
Theo đồng chí Nguyễn Lê Anh Khoa, Đại hội XIV mang ý nghĩa đặc biệt vì diễn ra đúng thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình - một giai đoạn mà Việt Nam phải bứt phá để khẳng định vị thế và sức cạnh tranh trong thế giới biến động nhanh. Đại hội không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn mang ý nghĩa lịch sử khi định hình con đường phát triển đến giữa thế kỷ này - thời điểm đất nước đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên trường quốc tế.
“Đó là cam kết chính trị và khát vọng phát triển mang tầm vóc dân tộc. Vì mục tiêu đó, Đại hội càng cần một tầm nhìn chiến lược đủ sâu, một quyết tâm đủ lớn và những quyết sách đủ mạnh để tạo ra động lực phát triển bền vững cho nhiều thập kỷ tới. Bước vào kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam đứng trước cả thời cơ lớn lẫn thách thức chưa từng có. Tôi tin điều cốt lõi mà Đại hội XIV cần tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa chính là yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ giữa nội lực và ngoại lực. Trong sức mạnh tổng hợp ấy, những trụ cột quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn phải là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghệ lõi và đặc biệt là giáo dục-đào tạo như chiếc nôi tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao” - đảng viên trẻ Nguyễn Lê Anh Khoa bày tỏ.
Nhấn mạnh việc muốn rút ngắn khoảng cách phát triển, Việt Nam phải tạo ra những bước nhảy vọt thật sự về nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy công nghiệp hóa dựa trên công nghệ, xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu và tăng tốc chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh-số-sáng tạo, đồng chí Nguyễn Lê Anh Khoa kỳ vọng Đại hội sẽ thảo luận và thông qua những quyết sách đủ mạnh để tạo đà ngay từ năm 2026, phấn đấu tăng trưởng hai con số, tăng trưởng nhanh đi đôi với bền vững, kỷ luật, kỷ cương, quản trị hiệu quả, minh bạch, phát triển xanh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
Là thành viên nòng cốt trong các hoạt động Đảng, Đoàn, Hội của cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh với khoảng 1.100 người đang học tập và nghiên cứu tại 26 trường đại học hàng đầu Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Lê Anh Khoa cho biết, cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc nói riêng và ở nước ngoài nói chung đang dành sự quan tâm đặc biệt và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV.
Là lực lượng trí thức trẻ được đào tạo trong môi trường quốc tế, các bạn lưu học sinh hiểu rằng tương lai đất nước gắn chặt với chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực khoa học-công nghệ trình độ cao. Vì vậy, họ kỳ vọng Đại hội tiếp tục khẳng định mạnh mẽ chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc, xem cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là một phần quan trọng của nguồn lực phát triển quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Lê Anh Khoa (thứ 6 từ trái sang) tham gia chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
Quan trọng hơn, cộng đồng lưu học sinh ở nước ngoài mong muốn Đại hội thảo luận và thông qua những chủ trương, chính sách cụ thể, đồng bộ và thực chất để thu hút, trọng dụng nhân tài, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ đang học tập tại các quốc gia có nền khoa học-công nghệ phát triển.
"Tôi tin rằng, những cơ chế khuyến khích người trẻ trở về cống hiến - từ môi trường nghiên cứu và sáng tạo thuận lợi, chính sách đãi ngộ xứng đáng, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, đến cơ chế ghi nhận năng lực và kết nối dự án trong nước - sẽ là yếu tố then chốt để chuyển hóa tri thức tích lũy ở nước ngoài thành động lực phát triển trong nước. Khi người trẻ nhìn thấy con đường trở về rộng mở, khát vọng phụng sự sẽ không còn chỉ nằm trong lời hứa, mà sẽ trở thành những hành động có giá trị thực tiễn, tạo ra sản phẩm, công trình, công nghệ và đóng góp cụ thể cho Tổ quốc", đảng viên Nguyễn Lê Anh Khoa chia sẻ.
Để đóng góp sức trẻ cho việc xây dựng một Việt Nam hùng cường, những đảng viên trẻ, thanh niên trí thức Việt Nam ở nước ngoài như Nguyễn Lê Anh Khoa luôn tự nhắc mình phải giữ vững niềm tin, rèn luyện bản lĩnh, tích lũy tri thức và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cộng đồng; để tạo nên một thế hệ trí thức vừa có năng lực chuyên môn, vừa có tầm nhìn quốc tế, vừa giữ vững bản sắc và lý tưởng - một thế hệ có thể gánh vác những sứ mệnh lớn của kỷ nguyên vươn mình.
Theo ĐỖ HỮU HƯNG (Báo Nhân Dân)