03/10/2008 - 22:13

Bầu cử Tổng thống Mỹ

Cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên phó tổng thống

(TTXVN)- Tối 2-10, hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ là Joe Biden thuộc đảng Dân chủ và Sarah Palin thuộc đảng Cộng hòa đã có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình về các chủ đề như khủng hoảng kinh tế, thuế, thay đổi khí hậu và tình hình Iraq...

Ông Biden (trái) và bà Palin tại cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters 

Về cuộc khủng hoảng tài chính đang gây sự chú ý nhiều nhất tại Mỹ hiện nay, hai ứng cử viên bất đồng sâu sắc về nguyên nhân và biện pháp giải quyết. Theo ông Biden, cuộc khủng hoảng này là bằng chứng cho thấy chính sách kinh tế “tồi tệ nhất” trong tám năm qua mà Chính phủ Mỹ từng thực hiện. Ông cáo buộc ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, ông John McCain không thể đưa ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Đáp lại, bà Palin chỉ trích đảng Dân chủ quá chú trọng việc tăng thuế và phân phối thu nhập, dẫn đến hạn chế tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cả hai ứng cử viên phó tổng thống khẳng định sẽ tìm cách thay đổi chính sách kinh tế hiện tại để phù hợp với tầng lớp lao động trung lưu.

Về vấn đề Iraq, bà Palin đánh giá ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama là người không dám thay đổi và đang “vẫy cờ đầu hàng” đối với vấn đề Iraq trong khi ông McCain là người luôn thúc đẩy cải cách. Tuy nhiên, ông Biden lại cho rằng ứng cử viên McCain đã sai lầm trong vấn đề này và chính sách của ông này là “bản sao” của Tổng thống George Bush. Bà Palin cáo buộc ông Obama không chịu thừa nhận thành công của chiến lược tăng quân. Theo bà, nhờ có thành công này mà quân đội Mỹ có thể chiến đấu với Taliban tại Afghanistan, và quân đội Mỹ cần phải bảo đảm chiến thắng tại Iraq trước khi rút về nước. Trong khi đó, ông Biden cam kết ông và ứng cử viên tổng thống Obama sẽ chấm dứt cuộc chiến tại Iraq.

Theo kết quả thăm dò dư luận của CNN sau cuộc tranh luận trên, phần lớn cử tri Mỹ cho rằng ông Biden đã thắng trong cuộc tranh luận với bà Palin với tỷ lệ 51%/36%. Trong khi kết quả thăm dò của CBS cũng cho tỷ lệ này là 46% và 21% nghiêng về phía ông Biden.

Chia sẻ bài viết