08/02/2026 - 08:23

Cuộc đua thương mại hóa robot hình người thông minh 

Các công ty sản xuất robot hình người của Trung Quốc đang đẩy nhanh phát triển các mô hình robot thông minh trong bối cảnh các nhà đầu tư xem những tiến bộ trong “não bộ” robot như là bước tiếp theo hướng tới thương mại hóa loại robot này.

Dobot, nhà sản xuất cánh tay robot để bàn có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến hôm 4-2 cho biết vừa bàn giao lô robot Atom hình người được sản xuất hàng loạt, đánh dấu sự chuyển đổi từ ý tưởng trong phòng thí nghiệm sang sản phẩm công nghiệp hóa. Nhờ được trang bị mô hình ngôn ngữ thị giác và hành động Dobot-VLA, robot Atom có thể phản ứng với những tình huống trong thế giới thực thay vì chỉ thực hiện các nhiệm vụ được lập trình sẵn.


Robot Atom của hãng Dobot. Ảnh: SCMP

Sự khởi đầu tạo ra giá trị

Với mô hình trên, Atom được kỳ vọng sẽ “nhìn thấu” các nhiệm vụ được giao, “hiểu” các chỉ dẫn và tự đưa ra quyết định để hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó, Dobot đã triển khai robot Atom để phát bắp rang bơ tại một rạp chiếu phim ở Thâm Quyến. “Khả năng tự thích ứng dựa trên sự hiểu biết về môi trường là điểm khởi đầu để robot hình người tạo ra giá trị trong các ứng dụng công nghiệp” - Dobot nhấn mạnh.

Thông báo trên được Dobot đưa ra vài ngày sau khi đối thủ UBTech, hãng sản xuất robot hình người hàng đầu Trung Quốc, ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đa phương thức Thinker được thiết kế cho robot hình người. UBTech cho biết, mô hình với nền tảng hàng chục tỉ tham số này đã xử lý được vấn đề về “độ trễ” và “sai lệch không gian” vốn thường thấy ở robot hình người.

Theo UBTech, mô hình Think-4B của hãng vượt trội hơn các mô hình của hãng chip Mỹ Nvidia hay ByteDance (Trung Quốc) trong một số bài kiểm tra toàn cầu dành cho các mô hình AI với khoảng 10 triệu tham số. Và với Thinker, robot Walker S2 của hãng đạt độ chính xác tới 99,9% trong các nhiệm vụ thực tế tại nhà máy, như di chuyển thùng hàng hay phân loại linh kiện.

Sự chuyển đổi trên diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ các thao tác vật lý dựa trên các chương trình được lập trình sẵn sang các khả năng tinh vi hơn, đòi hỏi khả năng học hỏi và thích nghi trong thế giới thực.

Theo công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn công nghệ toàn cầu Omdia, trong năm 2025, 13.318 robot hình người đã được xuất xưởng trên toàn thế giới, tăng gần  480% so với năm 2024 khi quá trình thương mại hóa được đẩy nhanh. Trong đó, các công ty robot Trung Quốc thống trị thị trường này. Chỉ riêng Unitree, công ty robot hình người lớn nhất Trung Quốc, đã bán được 5.500 robot. Hãng Agibot có trụ sở tại Thượng Hải đứng thứ hai, với 5.168 chiếc được bán ra.

Chuyển đổi từ “phần thân” sang “não bộ”

Chính tỉ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành của hãng sản xuất xe điện Tesla (Mỹ) cũng phải thừa nhận sức mạnh của Trung Quốc. “Trung Quốc rất giỏi về AI, sản xuất và chắc chắn sẽ là đối thủ cạnh tranh khó khăn nhất của Tesla. Ngoài Trung Quốc, chúng tôi không thấy bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào đáng kể” - ông Musk nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) hồi tháng rồi. Song, ông này tin rằng robot Optimus của Tesla cuối cùng sẽ vượt trội hơn các sản phẩm của Trung Quốc. Robot có thể thực hiện “các nhiệm vụ đơn giản” bên trong nhà máy này dự kiến sẽ được bán vào cuối năm 2027.

Dù vậy, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (Mỹ) trong một báo cáo gần đây cho biết “vẫn tồn tại nhiều thách thức đáng kể, đặc biệt là liên quan đến phát triển “não bộ” robot. “Việc phát triển “não bộ” robot sẽ trở thành trọng tâm chính của ngành công nghiệp và thị trường huy động vốn năm 2026, đánh dấu bước chuyển mình từ tập trung phát triển “phần thân” robot năm 2025 cũng như từ các nguyên mẫu robot năm 2024” - Morgan Stanley cho hay, qua đó ước tính thị trường robot hình người toàn cầu sẽ đạt 38 tỉ USD vào năm 2035, và 5.000 tỉ USD vào năm 2050.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết