23/04/2026 - 07:39

Nhiều đột phá trong điều trị ung thư 

Thời gian gần đây, các nhà khoa học và công ty dược phẩm liên tiếp công bố những phát hiện mới, mở ra hy vọng kéo dài sự sống cho những người không may mắc bệnh ung thư.

Thuốc sinh học do Thái Lan sản xuất

Ngày 20-4, Đại học Chulalongkorn đã công bố tiến triển trong việc phát triển một loại thuốc sinh học điều trị ung thư. Thuốc được phát triển tại Thái Lan dự kiến sẽ có giá mỗi liệu trình chỉ 600 USD so với thuốc ngoại khoảng 3.100 USD. Thuốc thuộc nhóm miễn dịch trị liệu dựa trên kháng thể, hoạt động bằng cách kích hoạt lại hệ thống miễn dịch của cơ thể, giúp “lộ diện” các tế bào ung thư và cho phép tế bào bạch cầu phát hiện và tiêu diệt chúng.

Giới khoa học và các hãng dược đang nỗ lực bào chế thuốc điều trị ung thư. Ảnh: Pharmacy Magazine

Kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư tụy

Hãng dược Revolution Medicines của Mỹ ngày 15-4 công bố dữ liệu về một loại thuốc viên mới có tên daraxonrasib dùng để điều trị bệnh nhân ung thư tụy, giúp bệnh nhân sống trung bình 13,2 tháng, vượt xa mức 6,7 tháng của nhóm hóa trị. Loại thuốc này hoạt động bằng cách ức chế các protein RAS - tác nhân thúc đẩy khối u ở 90% bệnh nhân ung thư tụy vốn từ lâu được coi là mục tiêu "không thể dùng thuốc". Đây được xem là bước tiến vượt bậc, vì tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân giai đoạn 4 thường chỉ ở mức 3%.

Hỗ trợ điều trị ung thư bằng cấy ghép vi sinh đường ruột

Theo nghiên cứu được công bố ngày 13-4 trên tạp chí Nature Medicine, việc bổ sung các vi khuẩn đường ruột có lợi vào cơ thể bệnh nhân ung thư có thể giúp cải thiện khả năng đáp ứng với điều trị miễn dịch, cũng như hạn chế một số biến chứng nặng liên quan đến liệu pháp này. FMT là phương pháp đưa hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh từ người hiến sang bệnh nhân nhằm khôi phục sự cân bằng của hệ vi khuẩn trong đường tiêu hóa.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 tại Canada trên bệnh nhân ung thư thận giai đoạn muộn cho thấy FMT an toàn và có khả năng làm giảm các tác dụng phụ độc tính của liệu pháp miễn dịch, trong đó có viêm đại tràng và tiêu chảy nặng. Trong khi thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên bệnh nhân ung thư phổi và bệnh nhân u hắc tố cho thấy 80% bệnh nhân ung thư phổi đáp ứng với điều trị miễn dịch, gần gấp đôi mức thông thường; còn ở bệnh nhân u hắc tố, tỷ lệ đáp ứng đạt 75%.

Liệu pháp hạt nano điều trị ung thư phổi và chứng teo cơ cùng lúc

Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Oregon (Mỹ) hồi đầu tháng 4 tuyên bố phát triển thành công một kỹ thuật tiên tiến giúp điều trị đồng thời bệnh ung thư phổi và chứng teo cơ nghiêm trọng thường đi kèm với căn bệnh này.

Để giải quyết bài toán "kép" trên, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm một liệu pháp mới trên mô hình chuột. Họ sử dụng các hạt nano lipid (LNP) - những cấu trúc siêu nhỏ làm từ axit béo với kích thước chỉ từ 1 đến 100 phần tỉ mét - để mang theo RNA thông tin (mRNA). Khi được tiêm vào tĩnh mạch, các LNP này có khả năng tự tích tụ tại các khối u và mRNA sẽ ra lệnh cho các tế bào sản xuất ra protein follistatin - đóng vai trò then chốt trong việc vừa ức chế sự phát triển của khối u, vừa thúc đẩy sự tăng trưởng của mô cơ.     

Tá dược mới giúp tăng hiệu quả vaccine

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Giang Nam (Trung Quốc) vừa phát triển thành công một loại tá dược nano mới có khả năng nâng cao hiệu quả của vaccine điều trị ung thư.

Các nhà khoa học đã sử dụng nguyên tố vi lượng thiết yếu mangan để tổng hợp ra tá dược nano oxit mangan xốp. Kết quả thử nghiệm cho thấy tá dược này có hiệu quả vận chuyển kháng nguyên cao gấp 3 lần so với các tá dược vaccine hiện đang sử dụng phổ biến, đồng thời làm suy giảm đáng kể cơ chế “ngụy trang” của tế bào ung thư.

QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết