25/10/2026 - 12:54

Thạnh Thới An quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn 

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân ấp Thanh Nhàn 1, xã Thạnh Thới An khi các cây cầu bắc qua kênh Cây Mắm đang dần thành hình. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 11, nối tuyến đường từ kênh ấp Thanh Nhàn 1 ra huyện lộ 35, giải quyết "điểm nghẽn" có đường nhưng người dân vẫn phải đi vòng từ năm 2018 đến nay. Ông Hồ Văn Hà, ấp Thanh Nhàn 1, nói trong niềm vui: "Người dân mong chờ cây cầu này từ lâu. Khi cầu hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả cho việc đã đầu tư đường trước đó, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của bà con".

Cầu bắc qua kênh Cây Mắm đang dần hình thành, nối tuyến đường từ kênh ấp Thanh Nhàn 1 ra huyện lộ 35.

Trong năm 2026, xã Thạnh Thới An triển khai nhiều công trình đầu tư công, tập trung vào giao thông nông thôn và các thiết chế phục vụ cộng đồng tại các ấp trên địa bàn xã, như: các cầu dọc tuyến đường Cây Mắm; đường bê tông Đầy Hương 3 - Đầy Hương 2; đường bê tông từ Nhà văn hóa ấp Thanh Nhàn đến khu nước mặn; các cầu dọc tuyến đường kênh Năm Trăm... Xã còn triển khai các cầu trên tuyến đường bê tông Đầy Hương 1 - Tiên Cường 1 đến cầu Lắc Bưng và Thạnh An 4; xây dựng cầu trước Trường Mầm non Thạnh Thới An...

Các công trình hướng đến giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, để nguồn vốn đầu tư công phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ giải ngân mà còn phải bảo đảm chất lượng, tính kết nối và khả năng khai thác công trình sau đầu tư.

Theo ông Nguyễn Hoàng Kha, Trưởng Phòng Kinh tế xã Thạnh Thới An, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của xã được cấp trên phân bổ hơn 18,7 tỉ đồng triển khai thực hiện 9 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 6 công trình xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, kinh phí hơn 16,9 tỉ đồng. Tính đến giữa tháng 9, nguồn vốn đã giải ngân đạt hơn 81% kế hoạch. Hiện các công trình đang được gấp rút hoàn thành các hạng mục, phấn đấu đến tháng 12 sẽ hoàn thành giải ngân vốn đạt 100%.

Ông Cao Minh Tần, Chủ tịch UBND xã, cho biết, địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân, nhưng đi đôi với kiểm soát chất lượng, bảo đảm công trình hoàn thành đúng yêu cầu, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả thực tế. Xã sẽ tiếp tục theo dõi kế hoạch, lộ trình cam kết giải ngân để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình và giải ngân theo kế hoạch vốn đã cam kết.

Bài, ảnh: THÚY LIỄU

Chia sẻ bài viết