25/10/2026 - 12:46

Lắng nghe để đưa tiếng nói phụ nữ vào những quyết sách 

Từ sinh kế xanh, hỗ trợ nhà ở xã hội đến chăm sóc sức khỏe, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ nghèo... là những vấn đề phụ nữ TP Cần Thơ quan tâm, đặt câu hỏi trực tiếp với lãnh đạo thành phố và chính quyền cơ sở. Qua chuỗi hoạt động “Tháng nghe phụ nữ nói” năm 2026, việc lắng nghe không chỉ dừng lại ở ghi nhận tâm tư, nguyện vọng mà hướng đến tìm giải pháp, xác định trách nhiệm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Đại biểu góp ý kiến tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Những kiến nghị xác đáng

Điểm nhấn của “Tháng nghe phụ nữ nói” năm 2026 là Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức chương trình hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ, hội viên, phụ nữ, với chủ đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Thành, đặt vấn đề về chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đề xuất nhu cầu nhà ở, ổn định cuộc sống của nữ thanh niên, nhất là người công tác trong khu vực nhà nước và các cặp đôi kết hôn, sinh con ở độ tuổi còn trẻ.

Trao đổi về chính sách dân số, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết, UBND thành phố giao Sở Y tế tham mưu chính sách trình HĐND thành phố, dự kiến hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Về nhà ở xã hội, ông Mã Phương Khánh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thông tin, thành phố đang triển khai 13 dự án với hơn 7.680 căn, trong đó đã hoàn thành trên 4.530 căn; mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là 16.900 căn.

Một vấn đề khác được bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long kiến nghị là chế độ phụ cấp, kinh phí hoạt động Hội cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính; cần có chính sách hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm OCOP do phụ nữ làm ra... Ghi nhận kiến nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, đề nghị Sở Tài chính rà soát định mức phân bổ kinh phí cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, căn cứ quy mô địa bàn, số lượng hội viên và khả năng cân đối ngân sách để tham mưu điều chỉnh phù hợp.

Đối với phát triển kinh tế, bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị phụ nữ cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ phụ nữ từ sản xuất, hoàn thiện sản phẩm đến kết nối tiêu thụ, khắc phục tình trạng hỗ trợ từng khâu nhưng đầu ra vẫn bấp bênh.

Tháo gỡ những vấn đề khó

Tại phường Ninh Kiều, Hội LHPN phường tổ chức diễn đàn “Tháng nghe phụ nữ nói” năm 2026 tại khu vực 7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, hội viên phụ nữ khu vực 7, bày tỏ những khó khăn khi phụ nữ tìm kiếm hỗ trợ pháp lý trong các vụ việc bạo lực gia đình, ly hôn, phân chia tài sản và quyền nuôi con. Bà cũng đặt câu hỏi về đầu mối hỗ trợ khi trẻ em bị xâm hại và cách thức tiếp cận các dịch vụ bảo vệ.

Trả lời vấn đề này, ông Trương Thế Hưng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 7, cho biết: “Bạo lực thể xác có xu hướng giảm, nhưng bạo lực tinh thần thì khó phát hiện, khiến nhiều phụ nữ âm thầm chịu đựng trong thời gian dài. Từ thực tế đó, khu vực đã chủ động kết nối với 2 luật sư uy tín để tư vấn pháp lý miễn phí cho phụ nữ; đồng thời phối hợp tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em”.

Để việc lắng nghe không giới hạn trong các buổi đối thoại, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ kết hợp nhiều phương thức tiếp nhận ý kiến. Bên cạnh các buổi sinh hoạt chi hội, tọa đàm, thăm hỏi, tư vấn tại gia đình, phụ nữ có thể gửi phản ánh qua fanpage, messenger, nhóm Zalo hoặc mã QR. Các kênh số giúp mở rộng cơ hội chia sẻ, trong khi sự gần gũi của cán bộ Hội tiếp tục là cầu nối với những phụ nữ hạn chế kỹ năng công nghệ... 

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nhấn mạnh: “Ý kiến của phụ nữ cần được phân loại, tổng hợp theo từng nhóm vấn đề, gắn với theo dõi kết quả giải quyết, tránh để đối thoại dừng lại ở việc ghi nhận. Qua đó, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ”.

Theo bà Linh, “Tháng nghe phụ nữ nói” không chỉ mở ra cơ hội để phụ nữ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn là thước đo tính thiết thực trong hoạt động Hội. Khi kiến nghị được quan tâm giải quyết, khó khăn từng bước được tháo gỡ, tổ chức Hội sẽ ngày càng gần gũi, trở thành điểm tựa tin cậy để phụ nữ mạnh dạn lên tiếng, chủ động tham gia xây dựng gia đình và cộng đồng.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết