04/11/2008 - 07:59

Cử tri quận Cái Răng đề nghị sớm xóa quy hoạch "treo", dự án "treo"

(CT)- Ngày 3-11-2008, Tổ đại biểu HĐND thành phố gồm các đại biểu Trần Oanh Liệt - Giám đốc Sở Nội vụ, Huỳnh Can Đởm - Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình và Huỳnh Thanh Phương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đã tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND đã thông báo tình hình kinh tế- xã hội năm 2008, định hướng phát triển năm 2009 của thành phố, khái quát những nội dung sẽ được HĐND thành phố thảo luận tại kỳ họp thứ 15 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tới.

Các cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước thành tựu kinh tế- xã hội năm 2008 của thành phố, thống nhất cao với các định hướng phát triển năm 2009. Ngoài ra, có gần 20 ý kiến phản ánh tình trạng trên địa bàn phường có nhiều quy hoạch “treo”, dự án “treo”, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Theo cử tri, do ảnh hưởng của quy hoạch “treo”, dự án “treo”, các quyền sử dụng đất của người dân bị hạn chế, hệ thống giao thông xuống cấp không được nâng cấp, sửa chữa; lưới điện quốc gia không được đầu tư, nhiều hộ phải sử dụng điện “câu đuôi” không an toàn, giá cao,... Bà con đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cần xúc tiến nhanh việc triển khai thực hiện các dự án, xóa bỏ các quy hoạch “treo”, dự án “treo” để đảm bảo an sinh xã hội. Cử tri cũng đề nghị Nhà nước cần có chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm để đảm bảo cuộc sống lâu dài của người dân trong vùng dự án.

Các đại biểu HĐND thành phố tiếp thu ý kiến và hứa sẽ phản ánh lại tại kỳ họp thứ 15 của HĐND thành phố.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết