30/09/2008 - 08:16

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy

Cử tri đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng quy hoạch “treo”, dự án “treo”, giá bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư hợp lý

* Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Cần Thơ sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

(CT)- Ngày 29-9-2008, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ và các đại biểu Quốc hội Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trung Nhân đã tiếp xúc cử tri tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều và phường Trà An, quận Bình Thủy.

Tại các nơi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ thời gian qua, những nội dung dự kiến sẽ được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XII diễn ra vào trung tuần tháng 10 tới. Đồng thời, lắng nghe ý kiến phản ánh của bà con cử tri.

Bà con cử tri ở hai quận trung tâm thành phố có nhiều ý kiến phản ánh các vấn đề có liên đến quy hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Hiện nay, một bộ phận người dân trong vùng quy hoạch dự án chậm thực hiện gặp rất nhiều khó khăn về đời sống. Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội cần giám sát và có ý kiến với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý dứt điểm các quy hoạch “treo”, dự án “treo. Bà con cử tri cũng đề nghị khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện dự án phải có giá bồi thường, hỗ trợ hợp lý, bố trí tái định cư trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng; đồng thời, có chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân trong vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vùng thực hiện các dự án. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống người dân, quan tâm hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm... Một số ý kiến đề nghị Chính phủ nâng chuẩn hộ nghèo cho phù hợp với hình hình mới và để dân nghèo có cơ hội thụ hưởng cách chính sách bảo trợ xã hội; các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các hành vi gian lận thương mại, gây ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội...

* Ngày 29-9-2008, Thường trực HĐND thành phố đã chủ trì cuộc họp với Thường trực UBND, Thường trực UBMTTQ thành phố và các sở, ngành có liên quan để thống nhất các nội dung dự kiến làm việc tại kỳ họp thứ 15 của HĐND thành phố (kỳ họp cuối năm 2008).

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố đã thống nhất ngoài các nội dung theo luật định, như: xem xét, thảo luận, thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009; tình hình thực hiện ngân sách năm 2008 và phương hướng chỉ đạo điều hành ngân sách năm 2009; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri... HĐND thành phố dự kiến sẽ thông qua các nghị quyết về mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2009, đề án đặt đổi tên đường phố và công trình công cộng, biện pháp xã hội hóa một số lĩnh vực văn hóa- xã hội...

Ngoài ra, HĐND thành phố sẽ xem xét một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền và thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo của UBND thành phố về công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống gian lận thương mại, công tác xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch sử dụng đất, công tác quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch và quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch, báo cáo kết quả thực hiện lời hứa trước cử tri của một số lãnh đạo sở, ngành...

Dự kiến kỳ họp thứ 15 của HĐND thành phố diễn ra vào cuối tháng 11-2008.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết