Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) trước đây xác định có khoảng 13.000 hóa chất trong nhựa. Ðáng báo động là các nhà khoa học châu Âu hôm 14-3 công bố một báo cáo cho thấy có hơn 16.000 hóa chất trong các sản phẩm nhựa - như bao bì thực phẩm, đồ chơi cho đến thiết bị y tế, với khoảng 4.000 hóa chất trong số đó có hại cho sức khỏe con người và môi trường.

Một góc bãi biển đầy rác nhựa ở thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominica.
Bà Jane Muncke, Giám đốc điều hành của Diễn đàn Ðóng gói Thực phẩm phi lợi nhuận Thụy Sĩ và là đồng tác giả báo cáo, cho biết các chuyên gia đã tìm thấy hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn hóa chất nhựa trong cơ thể người và nhiều trong số đó có thể gây nhiều hệ lụy sức khỏe, bao gồm các vấn đề sinh sản và bệnh tim mạch. Bà Muncke cho rằng để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm nhựa, chúng ta phải xem xét toàn bộ vòng đời của nhựa và kiểm soát các hóa chất trong nhựa bởi vì chúng có thể ngấm vào nguồn nước và thức ăn.
Theo các tác giả, mặc dù ngành nhựa cho rằng bất kỳ hiệp ước toàn cầu nào cũng nên thúc đẩy việc tái chế và tái sử dụng nhựa, nhưng chỉ giải quyết vấn đề rác thải nhựa là chưa đủ để bảo vệ con người. Các nhà khoa học nhấn mạnh sự cần thiết phải minh bạch hơn về những hóa chất - bao gồm các phụ gia, chất hỗ trợ gia công và tạp chất - đang được sử dụng trong nhựa, bao gồm cả các sản phẩm tái chế. Theo báo cáo, chỉ có 6% số hóa chất tìm thấy trong nhựa được quản lý trên phạm vi quốc tế.
Báo cáo nói trên - do Hội đồng Nghiên cứu Na Uy tài trợ - được công bố trong bối cảnh các nhà đàm phán chính phủ đang nỗ lực xây dựng hiệp ước đầu tiên trên thế giới nhằm chống tình trạng ô nhiễm nhựa ngày càng gia tăng, với khoảng 400 triệu tấn chất thải nhựa được tạo mỗi năm. Các cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục vào tháng tới tại Ottawa (Canada), với mục tiêu hoàn chỉnh một hiệp ước vào tháng 12 ở Busan (Hàn Quốc).
NGUYỆT CÁT (Theo Reuters)