Qua quá trình hình thành và phát triển, ngành công tác xã hội Việt Nam ngày càng khẳng định giá trị nhân văn bằng những hoạt động thiết thực, hướng đến cộng đồng, nhất là đối với người yếu thế. Tại TP Cần Thơ, nhân kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 – 25/3/2026), Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ (Trung tâm) đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa không chỉ lan tỏa tinh thần nhân ái, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của người làm công tác xã hội trong chăm lo, bảo vệ và phát triển cộng đồng theo hướng bền vững.
Nổi bật trong chuỗi hoạt động là Lễ ra mắt Câu lạc bộ Tuổi hồng tại Trường THCS Ngô Quốc Trị, xã Vị Thủy, với 40 thành viên là học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Không chỉ là nơi sinh hoạt, câu lạc bộ còn là môi trường an toàn, giúp các em được hỗ trợ trong học tập, trang bị kỹ năng sống và nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Tuổi hồng tại Trường THCS Ngô Quốc Trị, xã Vị Thủy.
Vui khi trở thành thành viên câu lạc bộ, em Trần Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 9A7, chia sẻ: “Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng dì ruột. Khi tham gia câu lạc bộ, em không chỉ được hỗ trợ nhiều mặt, mà còn được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Nhờ vậy, em tự tin hơn và có thêm nghị lực để cố gắng trong học tập và cuộc sống”.

Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ tặng quà, học bổng cho thành viên câu lạc bộ Tuổi hồng.

Thành viên câu lạc bộ Tuổi hồng phấn khởi khi được trao học bổng.
Theo kế hoạch, Câu lạc bộ Tuổi hồng sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần; riêng các tháng cao điểm sẽ tăng cường thêm buổi sinh hoạt để phù hợp với nhu cầu của học sinh. Ông Trần Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quốc Trị, cho biết: “Câu lạc bộ là nơi để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và rèn kỹ năng sống. Các em học cách ứng xử tích cực, biết bảo vệ mình, hỗ trợ nhau và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần”. Theo ông Toàn, nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm để duy trì hiệu quả hoạt động, giúp học sinh phát triển toàn diện hơn.
Câu lạc bộ Tuổi hồng thuộc mô hình “Giáo dục, phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt” do Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ triển khai từ năm 2014. Đến nay, Trung tâm đã thành lập 27 Câu lạc bộ Tuổi hồng tại các trường THCS trên địa bàn, với trên 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên.
Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Việc duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Tuổi hồng sẽ giúp chúng tôi phát hiện sớm, hỗ trợ kịp thời học sinh có nguy cơ, hạn chế rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đây là giải pháp mang tính phòng ngừa hiệu quả”. Theo ông Hải, dù không thể thay đổi hoàn cảnh của tất cả các em, nhưng việc tạo dựng môi trường an toàn, được lắng nghe và được bảo vệ sẽ giúp mỗi em có thêm cơ hội phát triển.

Hội thi nhân viên công tác xã hội “Sáng tạo – chuyên nghiệp”, phần thi xử lý tình huống.
Song song đó, Trung tâm chú trọng nâng chất đội ngũ thông qua Hội thi nhân viên công tác xã hội “Sáng tạo – chuyên nghiệp”, với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam - Sáng tạo chuyên nghiệp - Vươn mình đột phá”. Các đội trải qua 2 phần thi: kiến thức và xử lý tình huống. Nội dung bám sát Nghị định số 110 của Chính phủ về công tác xã hội; tập trung vào kỹ năng nghề nghiệp và xử lý các tình huống thực tiễn như: bạo lực gia đình, trẻ em bị xâm hại, hỗ trợ người yếu thế... Đây là dịp để đội ngũ làm công tác xã hội tự rà soát, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác hỗ trợ xã hội.

Các đội dự thi Hội thi nhân viên công tác xã hội “Sáng tạo – chuyên nghiệp”chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức.
Theo ông Hồ Thanh Hải, các hoạt động nhân Ngày Công tác xã hội Việt Nam không chỉ dừng ở tuyên truyền mà còn hướng đến mục tiêu thực chất hơn: nâng cao nhận thức, nâng chất đội ngũ và mở rộng hiệu quả hỗ trợ. “Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội để mở rộng mạng lưới, bảo đảm người yếu thế được tiếp cận dịch vụ công tác xã hội kịp thời, phù hợp”, ông Hải nhấn mạnh.
Từ những mô hình cụ thể đến hoạt động nâng cao năng lực, công tác xã hội tại TP Cần Thơ đang chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang tiếp cận hệ thống, bền vững. Không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, các hoạt động còn tạo nền tảng để người yếu thế tự tin vươn lên. Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt của công tác xã hội: không để ai bị bỏ lại phía sau.
Bài, ảnh: CAO OANH