Nhiều bệnh viện tại TP Cần Thơ triển khai chương trình “Khám bệnh cùng chuyên gia”, mang đến cơ hội để người dân miền Tây được các bác sĩ đầu ngành trong và ngoài nước thăm khám, điều trị trực tiếp. Đây là hoạt động trọng điểm trong chiến lược phát triển chuyên môn, vừa góp phần nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ tại chỗ, vừa gia tăng niềm tin của cộng đồng đối với hệ thống y tế thành phố.

PGS.BS Phillip Trần thăm khám và tư vấn người bệnh phòng ngừa bệnh tim mạch.
Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức các chương trình khám chữa bệnh chuyên sâu lĩnh vực ngoại thận - tiết niệu, với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Trung ương Huế. Người bệnh được các bác sĩ đầu ngành trực tiếp thăm khám và tư vấn điều trị sỏi thận, sỏi niệu quản; u thận, u tuyến thượng thận; các bệnh lý bàng quang và u xơ tiền liệt tuyến…
Hoạt động này giúp người bệnh phát hiện bệnh sớm, tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, từ đó hạn chế biến chứng và bảo vệ chức năng thận hiệu quả. Ông Trần Thanh Hào (62 tuổi, ngụ phường Cái Răng) chia sẻ: “Khi biết có các bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế đến Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, tôi đến khám về tình trạng tiểu đêm và phì đại tiền liệt tuyến. Bên cạnh tư vấn điều trị, bác sĩ tận tình hướng dẫn tôi thay đổi lối sống để cải thiện sức khỏe, tôi thấy rất an tâm”.
Cũng trong đầu tháng 3-2026, bệnh nhân tim mạch tại Cần Thơ có cơ hội được tư vấn sức khỏe trực tiếp với PGS.BS Phillip Trần - chuyên gia uy tín về tim mạch can thiệp. PGS.BS Phillip Trần hiện giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng cố vấn y khoa Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Khoa học Sức khỏe Nam Cần Thơ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng học thuật tại Dignity Health & Yavapai Regional Medical Center (Hoa Kỳ).
Qua đợt thăm khám, PGS.BS Phillip Trần nhận định nhiều bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch cao, nhưng chưa quản lý tốt sức khỏe; nhận thức về phòng ngừa và điều trị bệnh vẫn còn hạn chế dù đây là nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong hàng đầu. Thực trạng này liên quan đến thói quen sinh hoạt chưa khoa học, như ăn mặn, lạm dụng rượu bia… PGS.BS Phillip Trần cũng chia sẻ về những bước tiến vượt bậc trong chuyên ngành, từ các công nghệ tối tân giúp chẩn đoán, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, các loại thuốc mới hiệu quả cao, đến các nghiên cứu về liệu pháp gen cá thể hóa, giúp bệnh nhân sống lâu và khỏe mạnh hơn.
Trong vai trò nhà quản lý giáo dục, PGS.BS Phillip Trần đặc biệt chú trọng đến việc đưa thực hành lâm sàng vào đào tạo sinh viên y khoa. Theo ông, đào tạo y khoa cần dựa trên 3 trụ cột: y học cơ sở - y học lâm sàng - quản lý bệnh tật. Hiện nay, Trường Đại học Nam Cần Thơ áp dụng các phương thức giảng dạy tiên tiến, như đưa giải phẫu lâm sàng vào giai đoạn đầu của khoa học y học cơ sở; đầu tư mô hình bệnh viện tiền lâm sàng, với các mô hình sợi tổng hợp hiện đại, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng và tiếp cận với các bệnh hiếm, bệnh nặng trước khi đi thực tập tại bệnh viện.
* * *
Nhiều cơ sở y tế trên địa bàn thành phố cũng ghi dấu ấn với sự góp mặt của các chuyên gia thông qua các chương trình hợp tác liên viện và quốc tế. Điển hình như Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ và Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ luôn duy trì kết nối với Tổ chức Trao đổi giáo dục y khoa Hoa Kỳ (MEET) để tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ và khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em. Các chương trình hợp tác của Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP Cần Thơ... với các tổ chức y tế quốc tế mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đẩy mạnh phối hợp với các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Quân y 175 để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và mời chuyên gia thăm khám trực tiếp.
Sự chủ động mở rộng hợp tác của các bệnh viện giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo cơ hội để người dân miền Tây tiếp cận y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG