06/05/2008 - 09:12

Châu Á có thể tụt hậu 10 năm vì khủng hoảng lương thực

Người Pakistan tranh nhau nhận bánh mì cứu trợ. ADB cam kết sẽ cho Pakistan vay 1 tỉ USD trong năm nay. 

* ADB dành 11,3 tỉ USD giúp các nước châu Á-Thái Bình Dương

Trong ngày khai mạc cuộc họp thường niên lần thứ 41 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Madrid (Tây Ban Nha) hôm qua 5-5, các nhà lãnh đạo châu Á cho rằng giá lương thực leo thang có thể làm hàng trăm triệu người ở khu vực trở lại mức sống cực nghèo (dưới 1 USD/ngày). Đối với nhiều nước trong khu vực, điều này có nghĩa là những thành tựu xóa đói giảm nghèo sau một thập niên phát triển kinh tế có thể bị xóa sạch.

Từ đầu năm đến nay, giá lương thực tăng 43%, buộc nhiều nước phải trợ giá lương thực hoặc hạn chế xuất khẩu. Theo ước tính của ADB, khoảng 20% dân số châu Á (600 triệu người) hiện sống dưới mức 1 USD/ngày. Châu Á có khoảng 1,5 tỉ người sống dưới mức 2 USD/ngày (chiếm 2/3 số người nghèo trên thế giới) và họ có nguy cơ trở lại mức cực nghèo do giá lương thực và nhiên liệu - những mặt hàng thiết yếu chiếm hơn 75% thu nhập của họ - tăng mạnh. Khoảng 1,9 tỉ người trong khu vực không tiếp cận được hệ thống chăm sóc sức khỏe cơ bản. Ít nhất 500 triệu người thất nghiệp hoặc việc làm không ổn định. Chỉ tính riêng Philippines, nếu giá lương thực tăng 10%, 20% và 30%, số người sống dưới mức nghèo ước tính tăng lên tương ứng khoảng 2,72 triệu, 5,65 triệu và 8,85 triệu người. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Subba Rao cảnh báo nếu giá lương thực tăng 20%, 100 triệu người khắp châu Á có thể bị bần cùng hóa.

Các nhà phân tích dự báo giá lương thực sẽ giảm 30% trong vài tháng tới khi mùa vụ mới được thu hoạch, nhưng vẫn cao hơn 45% so với cùng kỳ năm trước. Để đối phó với nguy cơ các nền kinh tế châu Á phát triển chậm lại do giá lương thực vẫn ở mức cao, ADB đang xem lại chiến lược dài hạn về xóa đói giảm nghèo ở khu vực. ADB sẽ đề ra kế hoạch trợ giúp ngắn, trung và dài hạn, trong đó bao gồm hỗ trợ tài chính, bảo vệ các tổ chức cũng như các chương trình viện trợ nhằm giảm thiểu tác động đối với người nghèo. Rajat Nag, Giám đốc điều hành ADB, cho biết ADB sẽ dành 11,3 tỉ USD cho Quỹ phát triển châu Á (ADF) giúp các nước châu Á - Thái Bình Dương xóa nghèo trong giai đoạn 2009-2012, thông qua các chương trình tín dụng lãi suất thấp và hỗ trợ kỹ thuật nhằm làm tăng sản lượng nông nghiệp.

N.MINH

(Theo Reuters, IHT, BusinessWorld)

Chia sẻ bài viết