27/02/2020 - 08:26

Chăm lo sức khỏe người dân 

Trong những năm qua, ngành y tế quận Ô Môn phát triển song hành công tác dự phòng và điều trị nhằm chăm lo sức khỏe của người dân. Đội ngũ y bác sĩ luôn đặt mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người bệnh bằng sự tận tâm và dịch vụ chất lượng.

Phòng bệnh là chính

Với phương châm “phòng bệnh là chính”, trong năm qua, Trung tâm Y tế quận và các trạm y tế đã thực hiện nhiều chương trình chủ động phòng bệnh cho người dân, như: trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%, thai phụ tiêm VAT 2+ đạt trên 99%, các chỉ tiêu tiêm chủng khác đạt từ 101 đến 107 % kế hoạch. Về phòng, chống dịch bệnh, ngành y tế chủ động triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, phòng, chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng; phòng, chống bệnh tay chân miệng, sởi, thủy đậu... Trung tâm y tế quyết liệt giám sát dịch và xử lý các ổ dịch bệnh, ngăn dịch bệnh lây lan, bùng phát. Đồng thời, thực hiện các chương trình y tế khác: phòng, chống HIV/AIDS, lao, an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống suy dinh dưỡng…

Phẫu thuật nhi tại BV Đa khoa quận Ô Môn. Ảnh: CTV

Bác sĩ Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ô Môn, cho biết: “Trung tâm cùng mạng lưới trạm y tế chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, kịp thời điều tra và xử lý các ca bệnh. Trong năm trên địa bàn không có vụ ngộ độc thực phẩm, công tác chuyên môn đảm bảo, mang lưới y tế ổn định và phát triển”.

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2020, mạng lưới y tế dự phòng tiếp tục nắm tình hình các ca dịch bệnh, phản hồi về trạm y tế kịp thời điều tra, xử lý triệt để từng ca; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tiêm chủng; tăng cường phối hợp y tế công – tư phát hiện sớm các trường hợp mắc lao; nhân rộng mạng lưới phòng khám bác sĩ gia đình ở các phường; phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục quận thực hiện công tác y tế trường học…

Phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh

Ông Nguyễn Văn Út, phường Châu Văn Liêm, cho biết: “Bà xã tôi khám ở Bệnh viện (BV) Đa khoa quận Ô Môn thường xuyên. Gần đây, bệnh viện sửa chữa, xây mới, khang trang. Tinh thần thái độ của bác sĩ, nhân viên phục vụ tốt nên gia đình rất yên tâm điều trị ở đây”. Không chỉ gia đình ông Út, mà rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại đây đều khẳng định chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân của BV.

Bác sĩ Lê Văn Lóng, Giám đốc BV Đa khoa quận Ô Môn, cho biết: “Thành phố đã đầu tư xây dựng mới Khu Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Khoa truyền nhiễm, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, nâng nền toàn bộ BV với dự toán 35 tỉ đồng; các trang thiết bị đi kèm trên 16,7 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của BV, chúng tôi đã sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, giường bệnh… tại các khoa, phòng để phát triển kỹ thuật mới, phục vụ người bệnh tốt hơn”.

Có được sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dù trong điều kiện thiếu bác sĩ nhưng BV sắp xếp cử nhân lực đi học tập các lớp dài hạn, ngắn hạn. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác thông qua Đề án 1816, chuyển giao kỹ thuật theo hình thức “cầm tay chỉ việc” với nhiều BV tuyến TP Cần Thơ, như: Nhi đồng, Ung bướu, đa khoa thành phố… Nhờ đó, BV đã triển khai một số kỹ thuật cao của tuyến thành phố như: phẫu thuật nội soi, sản khoa, ngoại khoa, kết hợp xương, mổ bướu cổ, chạy thận nhân tạo, nội soi dạ dày- đại tràng, phẫu thuật nhi… nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, giảm quá tải cho tuyến trên.

Cuối năm 2019, BV cũng mời bác sĩ chuyên khoa Mắt – BV Đa khoa TP Cần Thơ xuống phẫu thuật phaco, thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân. Vừa làm, vừa chuyển giao kỹ thuật, nhằm hướng tới mục tiêu, BV độc lập thực hiện kỹ thuật này. Về nhi khoa, trước đây các bệnh lý ở trẻ cần phẫu thuật, đều chuyển lên BV Nhi đồng TP Cần Thơ thì nay với sự hỗ trợ của tuyến trên, bệnh nhi đã được điều trị ngay tại BV Đa khoa quận Ô Môn.

Song hành cùng các giải pháp trên, Ban giám đốc BV còn quan tâm đến tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ thầy thuốc, tiếp nhận các phản ánh người bệnh, hộp thư góp ý, đường dây nóng, tiếp xúc cử tri. Qua khảo sát cuối năm của Sở Y tế, 100% người bệnh nội trú, ngoại trú hài lòng.

Với những thành tích xuất sắc, trong khối thi đua quận, huyện, BV đã vinh dự nhận cờ thi đua của UBND thành phố; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2020, BV đang lên kế hoạch mua sắm máy nội soi chẩn đoán tai mũi họng nhằm đẩy mạnh hợp tác với BV Tai mũi họng TP Cần Thơ; triển khai điều trị viêm gan B, C, phòng khám tiêu hóa, siêu âm 3,4 chiều, siêu âm hình thái thai nhi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian chờ đợi của người bệnh...

Theo bác sĩ Lê Văn Lóng, năm 2020 ngoài nâng cao chất lượng khám, điều trị từng chuyên khoa, hoàn thiện các kỹ thuật đang triển khai, BV còn đẩy mạnh hợp tác với các thầy thuốc tuyến trên có tay nghề cao, các BV tuyến trên trong việc chuyển giao kỹ thuật tại BV. Qua đó, góp phần nâng cao tay nghề cho đội ngũ thầy thuốc tại BV, phát huy các trang thiết bị hiện có, giảm chi phí điều trị, đi lại cho bệnh nhân.

H.HOA

Chia sẻ bài viết