15/09/2026 - 11:34

Giúp học sinh hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ mình 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học tại TP Cần Thơ đang được các ngành chức năng chuyển mạnh theo hướng đặt học sinh vào tình huống thực tế để rèn luyện kỹ năng, tăng cường kiến thức. Qua đó, giúp các em nhận diện nguy cơ, biết cách phòng tránh và hình thành “phản xạ tự vệ” trước những rủi ro đời thường.

Học sinh Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp, xã Trường Khánh, trao đổi với lực lượng công an về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy và bạo lực học đường.

Những tình huống như lừa đảo qua đường link lạ, rủ rê dùng chất cấm, mâu thuẫn giữa bạn bè... hay vi phạm giao thông, nếu xử lý không đúng, có thể gây ra hậu quả khó lường được đặt ra. Chẳng hạn, Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Kế Sách, xã Thới An Hội, thường xuyên lồng ghép những nội dung về quyền trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường, bình đẳng giới... vào các hoạt động. Học sinh được trao đổi, đặt câu hỏi, đóng vai và xử lý những tình huống gần với cuộc sống.

Em Thạch Thị Yến Nhi, học sinh lớp 9B, Chủ nhiệm CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, chia sẻ: "Khi được trực tiếp thảo luận, xử lý tình huống sát thực tế như bạo lực học đường, các em sẽ mạnh dạn hơn trong nhận diện vấn đề và lựa chọn cách ứng xử".

Theo ông Kiêm Hươl, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Kế Sách, Trường tạo điều kiện để học sinh trao đổi, chia sẻ những vấn đề các em quan tâm, đặt các em vào những tình huống cụ thể, qua đó các em sẽ hiểu hơn về quyền, nghĩa vụ của mình, biết cách tự bảo vệ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy cơ mất an toàn. 

Tại Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp (xã Trường Khánh), Trường THCS và THPT Lê Văn Tám (phường Mỹ Quới), lực lượng công an tập trung tuyên truyền pháp luật gắn với các tình huống cụ thể về an toàn giao thông, tác hại của ma túy, các chất bị kiểm soát; phòng, chống bạo lực học đường; lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Sơn Minh Chiến, Trưởng Công an phường Mỹ Quới, cho rằng nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa cho học sinh là một trong những giải pháp góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn. Khi các em nhận biết được dấu hiệu bất thường và chủ động phòng tránh, nguy cơ trở thành nạn nhân hoặc vô tình vi phạm cũng được hạn chế.

Tại xã Tân Thạnh, lực lượng Công an gắn tuyên truyền an toàn giao thông với nguyên nhân tai nạn, những lỗi vi phạm thường gặp và cách phòng tránh. Theo Trung tá Huỳnh Phong Vũ, Trưởng Công an xã Tân Thạnh, nội dung tuyên truyền được xây dựng từ những câu chuyện, tình huống cụ thể, nên các em dễ tiếp thu và từng bước hình thành ý thức chấp hành, chủ động phòng ngừa.

Tại phường Ngã Năm, mô hình “Ngày thứ Bảy pháp luật" lựa chọn những nội dung phòng, chống bạo lực học đường; an toàn giao thông; phòng tránh đuối nước và những rủi ro trên môi trường mạng để tuyên truyền đến học sinh.

"Những tình huống sát hợp thực tế cùng các quy định pháp luật đi kèm, giúp các em "phản xạ" nhanh khi gặp tình huống tương tự trong thực tiễn đời sống" - Thượng tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng Công an phường Ngã Năm, cho biết. 

Ở xã Tân Long, các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và “Trường học không ma túy” giúp các em nâng cao nhận thức trong chấp hành pháp luật giao thông; nhận diện nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy để biết cách phòng tránh ngay trong môi trường học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Những cách làm trên cho thấy tuyên truyền pháp luật trong trường học đang có sự thay đổi. Giáo dục pháp luật không chỉ giúp học sinh biết quyền và nghĩa vụ của mình, mà còn giúp các em biết tự chịu trách nhiệm trước hành vi của bản thân; biết bảo vệ mình khi bị xâm phạm; biết không được vượt qua giới hạn pháp luật; biết hậu quả để cân nhắc trước những lựa chọn có thể ảnh hưởng đến mình và người khác.

Những kiến thức pháp luật đó sẽ trở thành “kỹ năng tự vệ” cần thiết đối với học sinh trong quá trình trưởng thành.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết