05/04/2008 - 10:26

Căng thẳng gia tăng tại Zimbabwe

(TTXVN)- Tình hình Zimbabwe đang căng thẳng sau khi ủy ban bầu cử nước này công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử hạ viện, theo đó đảng Mặt trận yêu nước và Liên minh Dân tộc châu Phi (ZANU-PF) cầm quyền của Tổng thống Robert Mugabe chỉ được 97/210 ghế, trong khi Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập được 109 ghế.

Tin cho biết, ngày 3-4, cảnh sát đã lục soát một khách sạn mà MDC sử dụng ở Thủ đô Harare. Cảnh sát chống bạo động cũng bao vây một khách sạn khác nơi nhiều phóng viên nước ngoài đang ở. Theo một số nguồn tin, có hai phóng viên đã bị bắt giữ, trong đó có một phóng viên tờ “Thời báo New York”. Các quan chức MDC cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy ông Mugabe có thể sử dụng vũ lực để duy trì quyền lực.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đảng ZANU-PF ngày 4-4 nhóm họp để chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai.

Kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống chưa được ủy ban bầu cử công bố, song MDC khẳng định thủ lĩnh của đảng này là ông Morgan Tsvangirai được 50,3% số phiếu bầu, cao hơn 43,8% bầu cho Tổng thống Mugabe. Trong trường hợp ông Tsvangirai thắng quá bán như vậy, ứng cử viên này sẽ đắc cử mà không cần tiến hành bầu cử vòng hai.

Dư luận quốc tế đang bày tỏ lo ngại về tình trạng trì hoãn công bố các kết quả bầu cử ở Zimbabwe. Ủy ban bầu cử nước này cũng chưa công bố kết quả bầu thượng viện 60 ghế với lý do “có các vấn đề về hậu cần”. Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan nhận xét tình thế hiện nay có thể tạo ra nhiều nguy cơ. Ông kêu gọi Chính phủ Zimbabwe cũng như ủy ban bầu cử thông báo trung thực và rõ ràng các kết quả bầu cử.

Chia sẻ bài viết