01/10/2008 - 08:06

Cần thực hiện những giải pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn ô nhiễm môi trường ở ĐBSCL

(CT)– Đó là vấn đề nhiều đại biểu đặt ra tại Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường ở ĐBSCL trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và Viện Khoa học Công nghệ Phương Nam tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 30-9-2008. Tham dự Hội thảo có đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đông đảo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành và các nhà khoa học, nghiên cứu trong khu vực.

Theo đánh giá của Cục Tài nguyên – Môi trường, nguồn nước sông rạch ở ĐBSCL đã bị ô nhiễm nặng, hàm lượng vi khuẩn E.Coli cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 2-5 lần; hàm lượng nhu cầu oxy sinh học, hóa học (BOD, COD) vượt mức cho phép 3 lần. Nguyên nhân chính là do một lượng chất thải lớn từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hàng ngàn tấn phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp, hàng triệu mét khối chất thải từ nuôi trồng và chế biến thủy sản, từ trong sinh hoạt thải ra môi trường...

Nhiều ý kiến và phát biểu khá thẳng thắn, tâm huyết tập trung vào những vấn đề: Ô nhiễm môi trường từ hệ quả quy hoạch và phát triển thiếu đồng bộ giữa các khu công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp và vấn đề bảo vệ môi trường; ô nhiễm từ nuôi trồng chế biến thủy sản và việc lạm dụng hóa chất trong phát triển nông nghiệp, chất thải sinh hoạt, rác thải, rác y tế; thực trạng công nghệ và thiết bị xử lý môi trường lạc hậu…. Qua đó, các đại biểu cũng đưa ra một số giải pháp ngăn chặn ô nhiễm môi trường như: phải thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư, cương quyết từ chối phê duyệt các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, dự án gây ô nhiễm môi trường; cần có biện pháp chế tài, xử lý nghiêm các doanh nghiệp gây ô nhiễm; khuyến khích dùng phân hữu cơ sinh học trong sản xuất nông nghiệp; phân loại rác, xử lý nước thải trước khi thải ra bên ngoài…..

D.K

Chia sẻ bài viết