07/01/2026 - 05:56

Các ông lớn công nghệ “làm nóng” CES 2026 

Hôm 6-1, Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Las Vegas (tiểu bang Nevada, Mỹ), mở màn năm mới của ngành công nghệ toàn cầu bằng hàng loạt tuyên bố và sản phẩm mới ấn tượng. Trong đó, sự chú ý lớn nhất hướng về các “ông lớn” công nghệ như Samsung, Nvidia, LG hay Hyundai.

Robot và công nghệ xe tự lái ứng dụng AI là những sản phẩm nổi bật tại CES 2026. Ảnh: CNET

Tại sự kiện First Look, trong khuôn khổ CES 2026, “gã khổng lồ” công nghệ Samsung đã công bố tầm nhìn “Your Companion to AI Living” (tạm dịch “Bạn đồng hành trong cuộc sống AI của bạn”), trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đóng vai trò nền tảng xuyên suốt toàn bộ hệ sinh thái của hãng, từ di động, TV, thiết bị gia dụng cho đến các dịch vụ số, nhằm mang lại trải nghiệm cá nhân hóa và liền mạch hơn cho người dùng.

Với lợi thế sở hữu hệ sinh thái thiết bị kết nối quy mô toàn cầu, Samsung kỳ vọng AI có thể hỗ trợ người dùng trong những tình huống đời thường, từ giải trí, sinh hoạt gia đình cho tới chăm sóc sức khỏe. Trung tâm của hệ sinh thái này là công nghệ VAC, cho phép TV hiểu ngữ cảnh sử dụng, đưa ra đề xuất về nội dung xem, âm nhạc, thậm chí cả công thức nấu ăn dựa trên thói quen của người dùng. Sản phẩm nổi bật mà Samsung trình làng tại CES 2026 là mẫu TV Micro RGB 130 inch siêu cao cấp, với màn hình lớn nhất từ trước đến nay, được tích hợp loạt công nghệ xử lý hình ảnh và AI tiên tiến, mang lại trải nghiệm nghe nhìn đồng bộ. 

Nhà sản xuất chip máy tính Nvidia (Mỹ) gây ấn tượng khi quảng bá những tiến bộ mới nhất về robot, trong bối cảnh ngành công nghệ đẩy mạnh phát triển robot hình người. Trong bài phát biểu hôm 5-1, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết các công ty như Boston Dynamics hay Caterpillar của Mỹ; LG Electronics (Hàn Quốc) và NEURA Robotics (Đức) đang sử dụng nền tảng phát triển robot của Nvidia để tăng tốc huấn luyện robot, biến chúng thành những cỗ máy thông minh có thể thực hiện nhiệm vụ trong môi trường phức tạp.

Bên cạnh các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khoa học khí hậu, nhà máy, robot, AI suy luận và xe tự lái, Nvidia - công ty có giá trị nhất hành tinh (hơn 5.000 tỉ USD) - hiện có tham vọng mở rộng trên hầu hết mọi lĩnh vực có thể được đào tạo, thử nghiệm hoặc hoàn thiện mô phỏng trước khi ứng dụng vào thế giới thực. Tại CES 2026, từ khóa được nhắc đến nhiều nhất là “Trí tuệ nhân tạo vật lý” (physical AI), thuật ngữ mà Nvidia dùng để chỉ các hệ thống AI được huấn luyện trong môi trường ảo bằng dữ liệu tổng hợp, sau đó triển khai cho máy móc vật lý sau khi chúng học được cách thế giới vận hành.

Ông Huang đã giới thiệu Cosmos, một mô hình có khả năng mô phỏng môi trường và dự đoán chuyển động, cùng với Alpamayo, một mô hình suy luận được thiết kế đặc biệt cho xe tự lái nhằm xử lý các tình huống giao thông phức tạp. Đây là công nghệ mà Nvidia cho rằng sẽ cung cấp sức mạnh cho robot, tự động hóa công nghiệp và xe tự lái, đã được chứng minh bởi Mercedes-Benz CLA, chiếc xe trình diễn khả năng tự lái do AI điều khiển ngay trên sân khấu. Công ty cũng tiết lộ kế hoạch thử nghiệm dịch vụ robotaxi của riêng mình với một đối tác ngay từ năm 2027. Ông Huang mô tả robot - gồm cả xe tự hành - là lĩnh vực tăng trưởng quan trọng thứ hai của Nvidia sau AI.

Tại CES 2026, nhà sản xuất ô tô Hyundai tuyên bố sẽ triển khai Atlas, một trong những robot hình người tiên tiến nhất thế giới, tại các xưởng sản xuất vào năm 2028. Robot này có thể thực hiện mọi việc, từ vượt chướng ngại vật cho tới nâng các thùng hàng nặng. Đến năm 2030, Atlas sẽ có khả năng thực hiện những công việc phức tạp hơn, gồm lắp ráp linh kiện, nâng vật nặng cũng như nhiều nhiệm vụ khác. Về mảng sản xuất, Hyundai sẽ tận dụng công ty con chuyên sản xuất phụ tùng ô tô Hyundai Mobis và công ty logistics Hyundai Glovis để phát triển chuỗi giá trị robot khép kín, cho phép họ sản xuất 30.000 robot mỗi năm.

Trong khi đó, LG Electronics cũng ra mắt robot mới mang tên CLOiD, ứng dụng AI và được thiết kế như một trợ lý đặc biệt cho gia đình. Robot CLOiD có hai cánh tay và bàn tay 5 ngón, có thể thực hiện một số việc nhà, như cho quần áo vào máy giặt, mang nước uống cho gia chủ. LG Electronics cho biết CLOiD thể hiện cam kết của tập đoàn về đổi mới ứng dụng AI, không chỉ dừng lại ở giao tiếp mà còn chủ động điều phối các thiết bị, không gian sống và phục vụ gia đình.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết