25/09/2008 - 10:23

Bị bắt sau 12 năm lẩn trốn

(CT)- Theo nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra C.A quận Ninh Kiều: Nguyễn Hoàng Ân (SN 1972, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nay là thị trấn Kinh Cùng, tỉnh Hậu Giang), là đối tượng bị truy nã vào năm 1996, đã bị bắt.

Trong thời gian làm bốc vác tại Bến tàu khách Cần Thơ, Nguyễn Hoàng Ân có mâu thuẫn với Lê Văn Hiếu (SN 1966, ngụ đường Tầm Vu, quận Ninh Kiều) và Lê Trường Sơn (SN 1971, là em trai của Hiếu), do ăn chia tiền bốc vác không đồng đều. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1-4-1996, sau khi cự cãi với Hiếu và Sơn tại Bến tàu khách Cần Thơ, Ân đi đến khu vực gần phòng bán vé, lấy lưỡi lê (Ân đã cất giấu lưỡi lê này trước đó) rồi đi ra định đâm Hiếu thì bị mẹ Hiếu ở gần đó nhìn thấy và xô Ân ra. Lúc này, Sơn chạy đến thì bị Ân đâm vào mặt, vai và tay. Hiếu nhảy vào định khống chế Ân để lấy hung khí thì bị Ân đâm vào chân. Sau đó, Ân bỏ trốn.

Ngày 4-4-1996, C.A TP Cần Thơ (cũ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Nguyễn Hoàng Ân về tội “Cố ý gây tương tích”. Sau thời gian dài lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh, năm 2008, Nguyễn Hoàng Ân trở về sống tại thị trấn Thốt Nốt, TP Cần Thơ, thì bị gia đình bị hại phát hiện, bắt giữ giao cho Cơ quan C.A.

Thảo Mộc

Chia sẻ bài viết