25/03/2008 - 09:28

Bhutan chấm dứt chế độ quân chủ

Một phụ nữ Bhutan thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: AP

Hôm qua, cử tri Bhutan đi bỏ phiếu bầu chọn quốc hội 47 thành viên nhằm lập ra một chính phủ dân cử để điều hành đất nước. Đây là cuộc tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên được tổ chức tại vương quốc Nam Á có 670.000 dân này.

Thật ra, nền dân chủ tại quốc gia vùng Hy Mã Lạp Sơn này đã manh nha từ năm 2001 khi Quốc vương lúc đó là Jigme Singye Wangchuk trao việc quản lý hàng ngày cho Hội đồng Bộ trưởng do ông chỉ định. Cuối năm 2006, vị quốc vương nổi tiếng với việc đề ra khái niệm “chỉ số hạnh phúc quốc gia” này nhường ngôi lại cho con trai là Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, người được đào tạo tại Đại học Oxford, Anh.

Tham gia cuộc tranh cử lịch sử ngày 24-3 có hai phái chính trị là Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) của cựu Thủ tướng Sangay Ngedup và Đảng Thống nhất Bhutan (DPT) của cựu Thủ tướng Jigmi Thinley.

• PHÚC NGUYÊN
(Theo AFP, Times, Csmonitor)

Chia sẻ bài viết