30/11/2014 - 09:54

Bầu cử chính quyền địa phương ở Đài Loan

Hôm qua 29-11, cử tri Đài Loan đã đến các điểm bỏ phiếu để bầu chọn lãnh đạo và đại diện cho các cơ quan địa phương. Đây là cuộc bầu cử địa phương lớn nhất với khoảng 15.000 điểm bỏ phiếu khắp vùng lãnh thổ Đài Loan. Sự kiện được xem là "phép thử" quan trọng về sự tín nhiệm của người dân đối với đảng cầm quyền - Quốc dân đảng (KMT), trước thềm cuộc bầu cử tân lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016.

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu tham gia bỏ phiếu ở Đài Bắc hôm qua. Ảnh: AP

Khoảng 18 triệu cử tri được phép đi bỏ phiếu ở hòn đảo 24 triệu dân này sẽ chọn ra 11.130 ghế đại biểu các cấp, bao gồm cả thị trưởng của các thành phố lớn như thủ phủ Đài Bắc. Theo AFP, KMT đang chiếm ưu thế khi hiện nắm giữ 15 ghế lãnh đạo trên tổng số 22 thành phố và các quận của Đài Loan, trong khi phe đối lập chính là đảng Dân Tiến (DPP, Dân chủ Tiến bộ) chỉ có 7. Còn xét tại 6 thành phố lớn – khu vực nóng bỏng của cuộc đua giành các vị trí lãnh đạo, phe KMT đang kiểm soát 3 vị trí ở miền Bắc và 1 ở miền Trung, trong khi DPP chỉ giữ 2 ghế ở miền Nam.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng cầm quyền thân Trung Quốc có thể chứng kiến một kết quả thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử lần này, bởi KMT đang phải chật vật đối phó với mối quan ngại ngày càng gia tăng trong công chúng về sự ảnh hưởng của đại lục vào nội tình hòn đảo này, tình trạng tăng trưởng kinh tế ì ạch và hàng loạt vụ bê bối thực phẩm. Tỷ lệ tín nhiệm KMT bắt đầu sụt giảm hồi tháng 3, sau sự kiện các sinh viên đại học tổ chức cuộc biểu tình ngăn chặn chính quyền phê chuẩn một thỏa thuận tự do hóa thương mại dịch vụ với Bắc Kinh.

NGUYỆT CÁT (Theo AFP, Reuters, AP, LA Times)

Chia sẻ bài viết