23/09/2008 - 09:16

Băng côn đồ tấn công nhà dân giữa đêm khuya: Một người chết, một bị thương nặng

(CT)– Khoảng 21 giờ đêm 21-9-2008, tại huyện Cờ Đỏ xảy ra một vụ trọng án làm một người chết, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, vào khoảng thời gian trên, một nhóm người có trang bị cưa sắt tự chế, mác bất ngờ xông vào nhà ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1967, ấp Trường Khương A, xã Trường Xuân A, huyện Cờ Đỏ) rượt đâm, chém ông Thanh và người nhà… Hậu quả ông Thanh bị thương rất nặng, trong đó có vết thương đâm thẳng vào ngực, xuyên thủng tim khiến ông tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Con trai ông Thanh là Nguyễn Văn Thao (1986) bị đâm sau lưng, bị thương nặng được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Cờ Đỏ, sau đó tiếp tục được chuyển lên bệnh viện ở TP Cần Thơ.

Đến chiều 22-9-2008, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an huyện Cờ Đỏ tiến hành xác minh, tạm giữ một số đối tượng có liên quan để làm rõ, gồm: Hồ Văn Sung, Hồ Văn Lượng, Huỳnh Văn Phương, Huỳnh Văn Đông (cùng ngụ tại xã Trường Xuân A, huyện Cờ Đỏ). Vụ việc được Cơ quan Công an mở rộng điều tra.

P.T.NGHI – P.NAM

Chia sẻ bài viết