08/10/2025 - 19:30

Xóa nhà tạm, nhà dột nát - hành trình ấm nghĩa Đảng, tình dân

Bài 1: Về đích sớm 

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Từ chỉ đạo quyết liệt của Trung ương đến sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân TP Cần Thơ, hơn 11.400 căn nhà đã được xây dựng, sửa chữa, mang lại niềm vui an cư, khẳng định sức mạnh của nghĩa đồng bào, tình dân tộc.

Các thành viên trong câu lạc bộ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo của xã Thạnh Xuân hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới.

TP Cần Thơ đã “về đích sớm” trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng với dân. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung sức, chung lòng để ước mơ an cư của hàng chục ngàn gia đình trở thành hiện thực.

Tinh thần quyết liệt, trách nhiệm

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa rất quan trọng và nhân văn, nên các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Đồng thời, tập trung nguồn lực từ ngân sách, huy động sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố để chung tay thực hiện chương trình.

Các cấp ủy đảng từ thành phố đến xã, phường vào cuộc nghiêm túc, không chỉ dừng ở việc ra văn bản chỉ đạo mà còn trực tiếp kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình từng hộ dân, khảo sát nhu cầu, điều kiện xây dựng và vận động nguồn lực hỗ trợ. Tinh thần quyết liệt, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TP Cần Thơ đã được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo.

Qua khảo sát, thẩm định, xã Tân Hòa có hàng chục hộ đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở. Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp đến từng hộ dân để theo dõi tiến độ, đôn đốc và hỗ trợ giải quyết các khó khăn mà người dân gặp phải; cử lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, các hội đoàn thể hỗ trợ người dân tháo dỡ, xây dựng, sửa chữa nhà. Chính quyền địa phương còn chủ động làm việc với các cửa hàng để bảo lãnh mua vật liệu giúp dân xây nhà.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương ở xã Tân Hòa, cảm kích kể: “Nhờ lãnh đạo địa phương bảo lãnh mua vật liệu, rồi anh em trong gia đình cho mượn thêm, vợ chồng tôi mới cất được căn nhà mới. Hồi trước nhà nhỏ, dột, mỗi lần mưa gió, nền đất sình lầy dữ lắm. Bây giờ, có nhà mới, đã yên tâm đi làm, tập trung phát triển kinh tế”.

Trên địa bàn ấp 2, xã Vị Thanh 1 có 4 hộ cần được xây dựng, sửa chữa nhà. Ông Võ Thanh Lẹ, Trưởng ấp 2, cho biết: “Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước, chúng tôi vận động người thân, họ hàng của gia đình người được thụ hưởng chương trình nếu có điều kiện thì hỗ trợ thêm kinh phí, còn không thì ra công góp sức. Cả 4 căn nhà đều được người thân hỗ trợ, giúp về tiền, ngày công”.

Chung tay, góp sức để về đích sớm

Có được căn nhà vững chãi là mơ ước của gia đình bà Trần Ngọc Nửa ở ấp Xáng Mới C, xã Thạnh Xuân. Căn nhà cũ hư hỏng nhiều, mùa mưa năm nào cũng dột, nền nhà ẩm thấp. Khi được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà rất mừng nhưng cũng không kém phần lo lắng. Mừng vì sắp có được nhà mới, kiên cố. Còn lo là vì đoạn đường di chuyển vật liệu xây dựng từ lộ lớn vào nhà khoảng 300-400m, phải qua cầu nhỏ. Trong khi gia đình chỉ có hai vợ chồng già, thuê mướn nhân công vận chuyển thì tốn kém.

Được các thành viên trong câu lạc bộ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo của xã Thạnh Xuân hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, xây dựng nhà mới, bà Nửa cảm động: “Nếu không có sự giúp sức ấy, chúng tôi phải tốn chi phí thuê mướn thợ, nhân công vận chuyển vật liệu xây dựng trong khi nhà nghèo, không có khả năng bù thêm ngoài 60 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ”.

Các thành viên câu lạc bộ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo của xã Thạnh Xuân đã ra công, góp sức, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 13 căn nhà. Là một trong những thành viên của câu lạc bộ, ông Phạm Văn Tư cho biết: “Trên tinh thần “ai có gì góp nấy”, tụi tôi cùng ra công, góp sức làm nhà, với mong muốn bà con sớm có căn nhà vững chãi để ở, còn địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn”.

*   *   *

Bằng sự quyết liệt, trách nhiệm, chung sức và đồng lòng, TP Cần Thơ đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa hơn 11.400 căn nhà, sớm hơn 3 tháng so với sự chỉ đạo của Chính phủ. Thành công ấy không chỉ nằm ở những ngôi nhà mới được dựng lên, mà còn ở tinh thần đoàn kết, nhân ái được khơi dậy, lan tỏa trong cộng đồng. Đó cũng là giá trị cốt lõi, là minh chứng sinh động cho phương châm “lấy dân làm gốc”, khẳng định mục tiêu chăm lo hạnh phúc, an cư của nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. 

“Mỗi căn nhà là một món quà, một mái ấm, thể hiện trách nhiệm, tình thương, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia của cả cộng đồng”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như thế khi nói về ý nghĩa của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Không chỉ dừng ở một chủ trương lớn, đây còn là hành trình nhân văn, thấm đẫm nghĩa Đảng, tình dân. Từ tinh thần “khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, kết quả đặc biệt”, “thần tốc và táo bạo”, chương trình đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, giúp hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP Cần Thơ có được mái ấm nghĩa tình, không ai bị bỏ lại phía sau. 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Bài cuối: Niềm vui của hiện tại - niềm tin ở tương lai

 

 

Chia sẻ bài viết