04/10/2025 - 16:04

Điểm tựa của bệnh nhi ung thư 

Những ngày này, bệnh nhi vừa đến cổng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ đều ngỡ ngàng và thích thú với khuôn viên được các y bác sĩ kỳ công trang hoàng với chủ đề Tết Trung thu. Dịp này, các bé đến BV còn được bác sĩ thăm khám sức khỏe tổng quát miễn phí và được tặng nhiều phần quà, bánh kẹo, lồng đèn. Chương trình do Sở Y tế TP Cần Thơ phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và nhiều tổ chức, đơn vị chung tay thực hiện, với nhắn gởi yêu thương “hãy tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu, đẩy lùi bệnh tật vì tương lai đang đón chờ”. 

Đây là một trong rất nhiều hoạt động chăm lo thường xuyên cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

 

Ths.BS CKII Huỳnh Minh Thiện, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Ung bướu TP Cần Thơ hỏi thăm sức khỏe bệnh nhi. Ảnh: THU SƯƠNG

Trẻ khỏi bệnh là niềm vui vô bờ của y bác sĩ

Từ 4 giờ sáng 3-10, chị Nguyễn Thị Kim Thùy (ở tỉnh Kiên Giang) đã cùng con trai L.Q.D (13 tuổi) lên xe, khởi hành đến Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Hôm nay, bé D đến hẹn tái khám sau quá trình dài điều trị căn bệnh ung thư thận ác tính. Chị Thùy kể, con chị phát bệnh từ giữa năm 2021, khoảng thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát. Trong quá trình điều trị, có khi mẹ con chị phải ở lại bệnh viện suốt 4 tháng ròng, được các y bác sĩ, điều dưỡng quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt. Sau phẫu thuật và hoàn thành phác đồ 27 lần hóa trị, đến nay sức khỏe của con chị ổn định, thể chất được cải thiện và tiếp tục đến trường.

Mỗi lần nhìn con, thấy con khỏe mạnh, vui vẻ lớn khôn từng ngày, chị Thùy đều nhớ đến các thầy thuốc Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ với lòng biết ơn vô bờ. Chị bộc bạch: “Các y bác sĩ, điều dưỡng nơi đây là ân nhân đã cứu mạng con trai tôi thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo”. Còn bé D, con trai chị Thùy, rất vui khi được tặng quà trung thu. Bé nói: “Mỗi lần tới Cần Thơ trị bệnh, con đều ngắm đường phố đông đúc xe cộ, thấy có nhiều siêu thị và cửa hàng. Nhưng lần nào khám bệnh xong mẹ cũng dẫn con về liền nên con chưa được đi đâu chơi. Lần này, con rất vui vì bệnh viện trang trí đẹp như ngày Tết, con còn được tặng quà và bánh kẹo”. 

Nghe những lời trẻ thơ hồn nhiên, Ths.BS CKII Huỳnh Minh Thiện, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ xúc động tâm sự rằng mỗi một trẻ thoát khỏi bạo bệnh, hồi phục sức khỏe và tiếp tục đến trường là niềm vui không chỉ riêng gia đình của trẻ mà còn của đội ngũ y tế. Bé D bị u nguyên bào thận. Đa số trường hợp mắc bệnh này phát hiện trễ, phải cắt bỏ thận. Việc điều trị bệnh lý này không đơn thuần là hóa trị vài chu kỳ mà cần quá trình rất dài, từ hóa trị tấn công cho đến duy trì. May mắn bé D đáp ứng tốt và đã được phẫu thuật lấy bướu, hiện đang theo dõi sức khỏe định kỳ. Bác sĩ Thiện kể, thời điểm chẩn đoán xác định được bệnh của D, các bác sĩ rất cân nhắc việc giữ D lại để điều trị hay chuyển lên tuyến trên. Điều kiện cơ sở vật chất bệnh viện vốn không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ D bị nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, do bối cảnh dịch COVID-19, việc đi lại khó khăn nên các bác sĩ cố gắng hết sức mình. Quan trọng là sự kiên trì của gia đình bệnh nhi, liên tục tới lui bệnh viện theo đuổi việc điều trị, giúp bé qua khỏi nguy hiểm, hồi phục sức khỏe như hiện nay.

Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ nhiều năm qua đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu khám và điều trị các bệnh ung bướu hiểm nghèo cho người dân ĐBSCL. Tuy vậy, trong điều kiện khó khăn, Ban Giám đốc bệnh viện vẫn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của chính quyền, các cấp, các ngành giúp bệnh viện nâng cao năng lực. Thông qua các chương trình, đề án như Bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên cùng với nhiều trang thiết bị hiện đại được đầu tư. Bệnh viện đã triển khai được đa mô thức trong điều trị ung thư, từ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị nhắm đích.

Bệnh viện cũng nhận được sự hỗ trợ nguồn lực từ nhiều tổ chức, đơn vị, giúp chi phí chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo; đồng thời, Bảo hiểm xã hội thành phố đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có bảo hiểm y tế theo quy định. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ thăm khám cho khoảng 200.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và gần 27.000 lượt khám bệnh nội trú.

Dù cơ sở vật chất không thuận lợi trong điều trị nhi khoa, nhưng thời gian qua, bệnh viện cũng đã tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhi, đặc biệt là ở giai đoạn chẩn đoán ban đầu, giúp trẻ được thăm khám, xác định bệnh chính xác tại Cần Thơ. Sau đó, những trẻ cần can thiệp xạ trị, do thiết bị của BV chưa đáp ứng, bác sĩ chuyển trẻ lên tuyến trên xạ trị xong rồi quay về BV để tiếp tục theo dõi, điều trị. Về nội khoa, bệnh viện đáp ứng điều trị hầu hết các bệnh.

Mỗi năm Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ tiếp nhận gần 500 bệnh nhi, trong đó quản lý khoảng 50 bệnh nhi để điều trị toàn diện từ phẫu thuật cho đến hóa trị. Vì thế, với sự phối hợp đa mô thức trong bệnh viện, phối hợp liên bệnh viện và sự hỗ trợ của tuyến trên, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ đã quản lý, điều trị hầu hết các trường hợp bệnh nhi ung thư, tránh bỏ sót ca bệnh không được điều trị kịp thời.

Tình thương dành cho bệnh nhi

Sáng 3-10, mẹ con chị Võ Thị Tím (ở xã Long Phú 1, TP Cần Thơ) đến Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ khám bệnh. Chồng chị bị u tuyến giáp ác tính và con trai út V.T.N (14 tuổi) bị nang giáp lưỡi, đều được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Chị Tím kể, sáng nay khám bệnh xong, bác sĩ dặn chị ở lại bệnh viện để buổi chiều con trai được tặng quà Tết Trung thu. Buổi trưa, mẹ con được các bác sĩ bệnh viện đãi cơm. Bé N con trai chị Tím nôn nao: “Đựợc tặng quà, con vui quá”.

Bác sĩ Nguyễn Yến Duy, khoa Khám bệnh, BV Ung bướu TP Cần Thơ thăm khám cho trẻ.

Bác sĩ Nguyễn Yến Duy, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ thăm khám cho bé N, đánh giá kết quả các chẩn đoán hình ảnh và lâm sàng của bé tốt. Tuy nhiên, bác sĩ dặn chị Tím lưu ý chế độ ăn lành mạnh cho trẻ, hạn chế các thức ăn nhanh, thức ăn cay nóng, nước ngọt có gas, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh và sức khỏe của bé.

Việc điều trị cho bệnh nhân ung thư, không chỉ đáp ứng về chuyên môn, kỹ thuật hay thuốc mà còn có tình thương, tấm lòng của các thầy thuốc dành cho bệnh nhi. Ths.BS CKII Huỳnh Minh Thiện, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ cho biết, việc điều trị cho bệnh nhân ung thư luôn gặp nhiều khó khăn, vì đây là bệnh lý mạn tính, đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài, tốn kém nhiều chi phí. Bệnh viện luôn đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm để hỗ trợ bệnh nhân ung thư, trong đó có bệnh nhi. Bởi khi gia đình có con bị bệnh, cha bị mẹ ảnh hưởng công ăn việc làm do đưa con đi bệnh viện thường xuyên, điều kiện kinh tế gia đình đã khó càng khó hơn.  

Theo bác sĩ Huỳnh Minh Thiện, việc điều trị cho trẻ mắc bệnh nan y cần gắn liền y tế và giáo dục, để sau khi chữa bệnh, trẻ được tiếp tục học tập, xây dựng tương lai. Thời gian qua, BV Ung bướu TP Cần Thơ, đặc biệt là Phòng Công tác xã hội bệnh viện, kết nối chặt chẽ với các hội bảo trợ bệnh nhi, quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, quỹ ngày mai tương sáng... chung tay chăm lo cho bệnh nhi.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết