Không chỉ là môn võ thuật rèn luyện sức khỏe, Aikido còn giúp người tập nuôi dưỡng tâm thế điềm tĩnh, tự tin. Sau khoảng 15 năm có mặt tại Cần Thơ, Aikido dần phát triển và lan rộng.

Một đòn thế trong môn võ Aikido.
Manh nha tại TP Cần Thơ vào khoảng năm 2010, Aikido trải qua những khó khăn của buổi ban đầu do ít người biết đến. Không ngại gian khó, những người “thắp lửa” Aikido dần tìm được chỗ đứng cho môn võ thuật này, khi CLB đầu tiên được thành lập vào năm 2013 trên đường Phạm Ngũ Lão. Từ đây, sức lan tỏa của môn võ Aikido trở nên rộng hơn và đến năm 2015, Liên đoàn Aikido TP Cần Thơ ra đời tạo bước phát triển mới của môn võ này.
Với sự nỗ lực của Liên đoàn Aikido TP Cần Thơ, hiện có hơn 200 võ sinh đang tham gia tập luyện thường xuyên ở 7 CLB trên địa bàn thành phố. So với những môn võ khác, Aikido khác biệt ở triết lý không lấy công kích làm trọng mà hướng đến sự hòa hợp. Các động tác hài hòa, dẻo dai kết hợp sức mạnh mang lại nhiều lợi ích cho người tập luyện, do đó Aikido phù hợp cả với phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi.
Aikido là môn võ thuật mang tính tự vệ, khống chế đối phương để thoát khỏi xung đột, chứ không chủ động tấn công hay làm tổn thương đối thủ. Cùng với rèn luyện thể chất, người tập Aikido còn học được tinh thần sống không lấy thắng thua là quan trọng.
Hơn 3 năm tập luyện Aikido, võ sinh Đỗ Đăng Khoa cho biết: “Aikido giúp bản thân tôi bình tĩnh hơn, biết suy nghĩ trước khi hành động. Những đòn thế của Aikido rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại và trang bị kỹ năng tự vệ cần thiết có thể áp dụng vào cuộc sống”.
Thời gian qua, Liên đoàn Aikido TP Cần Thơ luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện phát triển từ ngành chuyên môn. Dù phong trào Aikido dần lan tỏa, nhưng theo Liên đoàn Aikido thành phố, khó khăn vẫn còn do số lượng HLV đạt chuẩn còn ít. Hiện chỉ có 10 HLV đảm trách công tác huấn luyện tại các CLB trên địa bàn thành phố. Để khắc phục, Liên đoàn Aikido TP Cần Thơ đã tạo điều kiện mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức lớp HLV, dự kiến năm 2026 sẽ cung cấp thêm 16 HLV mới cho các CLB.
Khi bài toán về nguồn lực HLV được giải sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong việc phát triển phong trào cơ sở. Ông Nguyễn Lê Minh Triết, Chủ tịch Liên đoàn Aikido TP Cần Thơ, cho biết: “Dự kiến tháng 11 tới, Liên đoàn sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới, đề ra những tiêu chí cụ thể trong tiến trình phát triển phong trào Aikido. Là địa phương đầu tiên ở ĐBSCL triển khai môn võ thuật này, Liên đoàn dự kiến mở rộng nguồn võ sinh ra khu vực tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ) để tạo ra triển vọng phát triển bền vững”.
Tuy không tổ chức giải thi đấu như nhiều môn võ khác, nhưng hằng năm, Liên đoàn Aikido TP Cần Thơ định kỳ tổ chức các kỳ thi thăng cấp, hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn cho các CLB, đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn, tạo điều kiện cho võ sinh giao lưu, học hỏi với các CLB Aikido khác trên cả nước.
Trong nhịp sống hiện đại, việc tìm đến môn võ Aikido không chỉ là lựa chọn luyện tập thể thao mà còn giúp rèn luyện ý chí và tạo sự cân bằng trong tâm hồn.
Aikido là môn võ thuật Nhật Bản được phát triển bởi ông Ueshiba Morihei (1883-1969). Với đòn chủ yếu là ném và khóa khớp, Aikido hướng đến mục tiêu có thể sử dụng đòn thế để tự bảo vệ mình trong khi vẫn bảo vệ người tấn công khỏi bị thương. Năm 1958, môn võ Aikido du nhập vào Việt Nam và hiện đã phát triển ở nhiều tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Lâm Đồng…
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG