09/12/2016 - 21:20

50.000 tay súng IS bị tiêu diệt trong 2 năm qua

* Đặc phái viên LHQ muốn thảo luận với đội ngũ của ông Trump

Hôm 8-12, lần đầu tiên quân đội Mỹ tiết lộ khoảng 50.000 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt kể từ khi liên quân chống IS ở Iraq và Syria khai hỏa cách đây 2 năm.

Một binh sĩ Iraq tịch thu cờ của IS ở Al-Qasar, phía Đông Nam Mosul. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, quan chức quân đội cấp cao giấu tên cho rằng con số nói trên đã cho thấy sức mạnh hỏa lực của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu và hiệu quả của việc triển khai số lượng hạn chế binh sĩ Mỹ hỗ trợ các lực lượng địa phương. Các cuộc không kích có thể dữ dội hơn ở những địa điểm như thành phố Mosul- nơi quân đội Iraq đang chiến đấu hòng tái chiếm từ tay IS. Mặc dù quan chức nói trên mô tả 50.000 tay súng bị tiêu diệt là "ước tính dè dặt", nhưng nó lại cao hơn các con số được công bố trước đây, chẳng hạn như khoảng 45.000 chiến binh IS mà Trung tướng Sean MacFarland thông tin hồi tháng 8.

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn của liên minh quốc tế chống IS John Dorrian khẳng định liên quân đã thu hẹp đáng kể các phần lãnh thổ IS kiểm soát và tầm ảnh hưởng tại Trung Đông. Quân đội Syria và Iraq với sự hậu thuẫn của liên minh quốc tế đã đẩy mạnh các chiến dịch tái chiếm 2 thành trì lớn của lực lượng thánh chiến tại Mosul (Iraq) và Raqqa (Syria). Ông Dorrian cảnh báo tuy cuộc chiến chống IS đã nhiều tiến triển làm suy yếu đáng kể các nguồn lực của IS, song không thể chủ quan với tình hình hiện nay.

Cùng ngày, hãng thông tấn Anadolu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm 300 lính đặc nhiệm đến phía Bắc Syria để hỗ trợ chiến dịch mang tên "Lá chắn sông Euphrates" nhằm đẩy lùi IS và các chiến binh Syria người Kurd ra khỏi biên giới phía Nam nước này. Hồi tháng 8, chính quyền Ankara đã phát động chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" khi điều xe tăng, máy bay chiến đấu và binh sĩ đến khu vực nói trên để yểm trợ các tay súng nổi dậy Syria người A-rập và người Turk.

Trong diễn biến khác, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) về vấn đề Syria Staffan de Mistura vừa cho biết, ông dự định sẽ gặp đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để thảo luận về cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Trong cuộc họp kín diễn ra chiều hôm 8-12, ông Mistura đã báo cáo ngắn gọn trước Hội đồng Bảo an LHQ về kế hoạch nói trên và cho biết ông sẽ ở lại Mỹ cho đến ngày 13-12. Trong cuộc họp báo sau đó, ông Mistura chỉ nói rằng các cuộc thảo luận sẽ diễn ra ở New York và Washington, mà không tiết lộ nhân vật cụ thể sẽ trao đổi với ông và thời điểm gặp mặt. Đặc phái viên Mistura cho biết ông có ý tưởng "làm thế nào đội ngũ của ông Trump có thể triển khai cuộc chống chủ nghĩa khủng bố một cách hiệu quả nhất".

THANH BÌNH (Theo CBS, Reuters)

Chia sẻ bài viết