06/11/2008 - 08:36

TP Cần Thơ

21 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị phạt hành chính hơn 189 triệu đồng

* Bến Tre: Phạt các doanh nghiệp bán xăng dầu thiếu cho khách hàng

(CT)- Đội Kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 127) TP Cần Thơ vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (KDXD) vi phạm, gian lận thương mại tổng số tiền 20,5 triệu đồng. Đó là: DNTN Hòa Hà 1, ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, bị phạt hành chính 13,5 triệu đồng, vì không thực hiện quy định niêm yết giá và bán xăng A 92 nhưng trị số octan chỉ bằng 87, không đạt tiêu chuẩn cho phép, đồng thời, buộc tái chế 4.000 lít xăng A 92 kém chất lượng; DNTN xăng dầu Phú Xương ở phường Phước Thới, quận Ô Môn bị phạt hành chính 7 triệu đồng, vì đong thiếu và không niêm yết giá.

Từ tháng 7-2008 đến nay, có 21 doanh nghiệp KDXD vi phạm, gian lận thương mại đã bị Đoàn kiểm tra liên ngành phạt hành chính hơn 189 triệu đồng.

* Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bến Tre đã kiểm tra 10 điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thị xã Bến Tre, phát hiện 2 cây xăng đong thiếu, gây thiệt hại cho khách hàng.

Tại trạm xăng dầu ngã 5, ở số 149B4, khóm 2, phường 5, do ông Lê Văn Phục làm chủ, đoàn kiểm tra phát hiện phương tiện đo lường không đạt yêu cầu qui định, cứ 10 lít xăng bán cho khách hàng thì thiếu 0,16 lít. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và phạt 9 triệu đồng, buộc chủ cửa hàng phải sửa chữa, hiệu chỉnh và kiểm định lại phương tiện đo lường. Tình trạng đong thiếu còn nghiêm trọng hơn ở điểm kinh doanh xăng dầu số 207A6, khu phố 1, phường Phú Khương của doanh nghiệp tư nhân Hữu Ân, do ông Nguyễn Văn Ấn làm chủ, cứ 10 lít xăng bán cho khách hàng thì thiếu đến 0,68 lít. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và phạt 10 triệu đồng, đồng thời buộc chủ cơ sở phải sửa chữa, hiệu chỉnh lại phương tiện đo lường.

Đoàn kiểm tra cũng đã phạt trạm xăng dầu Sơn Đông, ở ấp 1, xã Sơn Đông (thị xã Bến Tre) của doanh nghiệp tư nhân Đại Lợi, do ông Trần Công Nhiệm làm đại diện với số tiền 2 triệu đồng vì trạm đã không tập huấn cho nhân viên về công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Đ. Khôi- Văn Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết