08/11/2017 - 16:43

2017 nằm trong tốp 3 năm nóng kỷ lục 

Cảnh báo trên được các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đưa ra hôm 6-11 khi khai mạc hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tại thành phố Bonn (Đức), với sự tham gia của gần 200 quốc gia, nhằm thúc đẩy thực thi Thỏa thuận khí hậu Paris.

Cụ thể, báo cáo thường niên Tình trạng Khí hậu Toàn cầu của WMO dự báo nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái đất sẽ thấp hơn chút ít so với năm nóng kỷ lục 2016 và gần bằng mức nhiệt của năm 2015 (nóng nhất trước đó). Tuy nhiên, 2017 sẽ là năm nóng nhất không có El Nino – hiện tượng thời tiết giải phóng sức nóng từ Thái Bình Dương diễn ra theo chu kỳ 5 năm/lần. Hiện tượng tự nhiên này từng làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao trong 2 năm 2015 và 2016.

Ảnh: NDTV

Tuy dữ liệu thu thập từ tháng 1 đến tháng 9-2017, nhưng WMO cho hay nhiệt độ trung bình toàn cầu đã cao hơn 1,10C so với thời đại tiền công nghiệp, đang tiến gần tới ngưỡng giới hạn 1,50C theo mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Theo nhiều nhà khoa học, nỗ lực hạn chế nhiệt độ tăng không quá 1,50C đang vượt ra khỏi tầm với vì các nước chưa hành động đủ để giảm lượng khí phát thải. Đáng lo ngại là tình trạng nóng dần lên của Trái đất đang làm trầm trọng thêm các hiện tượng “thời tiết cực đoan” với bão, lũ và hạn hán tăng cả về cường độ và thời lượng.

Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng HSBC có trụ sở tại Anh cam kết sẽ chi 100 tỉ USD cho các nỗ lực chống biến đổi khí hậu và giảm rủi ro liên quan đến khí hậu trong mô hình kinh doanh của họ. Cụ thể, họ sẽ đầu tư vào các dự án ít phát thải khí các-bon, đồng thời ngừng cho vay vốn đối với các mỏ khai thác than đá dùng sản xuất điện. HSBC còn đặt mục tiêu chỉ sử dụng năng lượng tái tạo vào năm 2030. Hồi tháng 7, ngân hàng JPMorgan Chase cũng đưa ra cam kết tương tự khi hứa chi 200 tỉ USD cho các dự án năng lượng sạch.

ĐÔNG PHONG (Theo BBC, Fortune)

Chia sẻ bài viết