19/04/2026 - 06:28

Mỹ - Iran chuẩn bị trở lại bàn đàm phán 

Đài CNN dẫn các nguồn tin Iran cho biết phái đoàn nước này và Mỹ đang trên đường đến Pakistan để nối lại đàm phán vào ngày 20-4, sau khi hai nước đưa ra những tín hiệu tích cực.

Một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz hôm 17-4.

Thị trường dầu mỏ, tài chính lạc quan

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo việc đi lại của tất cả các tàu thương mại qua eo biển Hormuz đã “hoàn toàn thông suốt” trong thời gian 10 ngày ngừng bắn ở Lebanon có hiệu lực từ 17-4. "Phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, tất cả các tàu thương mại hoàn toàn được phép đi qua eo biển Hormuz  trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn"- Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Araghchi nêu rõ các tàu phải đi qua một "tuyến đường phối hợp" do các cơ quan hàng hải của Iran công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày trên mạng xã hội Truth Social nhắn lời cảm ơn Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Dù nhấn mạnh lệnh phong tỏa của Mỹ với Iran sẽ vẫn được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận, ông tuyên bố quá trình này “sẽ diễn ra rất nhanh chóng” vì Iran đã đồng ý gần như “mọi điểm” được đàm phán. Theo đó, Tehran đồng ý chuyển giao cho Mỹ nhiên liệu uranium được làm giàu.

Đáng chú ý, đơn vị theo dõi hành trình tàu biển Kpler cho hay các tàu dầu Deep Sea, Sonia I và Diona, chở tổng cộng 5 triệu thùng dầu thô của Iran, đã đi qua eo biển Hormuz hôm 15-4.

Sau các thông tin trên, thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt mạnh mẽ. Trong phiên giao dịch ngày 17-4, chỉ số Dow Jones tăng 1.129 điểm, S&P 500 tăng 1,5% trong khi Nasdaq Composite tăng 1,7%.

Giá dầu thế giới sụt giảm mạnh ngay sau thông báo của Iran khi lo ngại gián đoạn nguồn cung được giảm bớt. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 14%, giao dịch trên mức 80 USD/thùng, trong khi dầu Brent quốc tế giảm 10% xuống 89 USD/thùng.

Còn nhiều nghi vấn

Tuy nhiên, việc mở lại eo biển Hormuz có thể vẫn còn giới hạn. Hãng tin Tasnim của Iran cho biết các tàu và hàng hóa liên quan đến các quốc gia bị xem là thù địch có thể không được phép lưu thông. Báo này cũng cho biết eo biển có thể bị đóng lại nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa. 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định uranium được làm giàu là “tài sản thiêng liêng” của Iran và nó sẽ không bị chuyển đi đâu cả, càng không bị chuyển đến Mỹ. Có thông tin cho rằng Mỹ đồng ý giải phóng 20 tỉ USD tài sản bị đóng băng của Iran để đổi lấy thỏa hiệp này nhưng ông Trump đã bác bỏ.

ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
MỹIran