Phim bộ siêu ngắn mang về lợi nhuận lớn và đang được nhiều nhà làm phim, xưởng sản xuất ở Hàn Quốc lựa chọn. Dự đoán đây sẽ là bước ngoặt mới của ngành công nghiệp phim ảnh xứ Kim Chi.

Phim bộ siêu ngắn còn gọi là phim theo màn hình dọc, khi mỗi tập phim chỉ dài vài phút và quay theo định dạng dọc để xem điện thoại. Mỗi phim kéo dài vài chục đến 100 tập, kết thúc mỗi tập thường là tình tiết cao trào.
Xuất xứ ban đầu của phim bộ siêu ngắn từ Trung Quốc, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất vừa đáp ứng sở thích lướt điện thoại của người dùng hiện đại khi tranh thủ giải trí trong thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Ban đầu phim bộ siêu ngắn chỉ ở trong nước, nhưng bất ngờ đem về doanh thu lớn ở thị trường ngoài nước. Thống kê từ công ty tư vấn Owl & Co, các phim bộ siêu ngắn Trung Quốc đã đem về 1,4 tỉ USD vào năm 2025 chỉ ở thị trường Bắc Mỹ.
Tại Hàn Quốc, phim bộ siêu ngắn cũng bắt đầu manh nha từ hơn 2 năm nay, khi phim bộ chiếu trên truyền hình ngày càng ít, thị trường truyền hình trong nước gặp nhiều khó khăn.
Thực tế, một phim bộ truyền hình Hàn Quốc thường có chi phí sản xuất khoảng 1,5 tỉ won/tập, còn một phim điện ảnh bình quân có tổng chi phí từ 10-15 tỉ won. Trong khi đó, để sản xuất một phim bộ siêu ngắn chi phí chỉ chừng 50 triệu won/tập, thời gian quay ngắn từ 1-3 tuần, không tốn quá nhiều nhân sự, kể cả kịch bản cũng có thể linh hoạt thay đổi ở thời điểm quay, hay dựa trên xu hướng của người xem.
Vì vậy, dù phát triển trong thời gian ngắn nhưng phim bộ siêu ngắn Hàn Quốc chiếm tỷ trọng doanh thu ngày càng lớn. Theo Kakao Ventures, thị trường phim bộ siêu ngắn Hàn Quốc được định giá 650 tỉ won vào năm 2024, tăng trưởng hằng năm khoảng 10%. Con số này vượt quá một nửa doanh thu phòng vé phim điện ảnh của cả nước, đạt khoảng 1,26 ngàn tỉ won cùng năm.
Lợi nhuận này khiến nhiều nhà làm phim và sản xuất danh tiếng bắt đầu chuyển hướng làm phim bộ siêu ngắn. Tháng 2-2026, “My Baby Daddy is My Best Friend” (ảnh) đã nhanh chóng gây chú ý và luôn đứng đầu bảng xếp hạng hằng ngày của ứng dụng Lezhin Snack - nền tảng phim bộ siêu ngắn mới của Hàn Quốc. Đáng chú ý, người đứng sau “My Baby Daddy is My Best Friend” là Lee Byeong Heon, đạo diễn "triệu đô" của ngành điện ảnh Hàn Quốc. Hàng ngũ đạo diễn danh tiếng gia nhập đường đua phim bộ siêu ngắn còn có nhà làm phim kỳ cựu Lee Joon Ik - người đang trong quá trình sản xuất phim bộ siêu ngắn “Father’s Home Cooking”.
Nhà phân phối phim lớn nhất Hàn Quốc Showbox cũng tham gia vào xu hướng này khi đã hoàn tất quay 2 phim bộ siêu ngắn, ký kết thỏa thuận phân phối với các nền tảng toàn cầu DramaBox và Vigloo, dự kiến sẽ sớm ra mắt vào năm 2026. Studio Genie cũng bắt tay hợp tác với DramaBox từ tháng 4 và định hướng tập trung vào sản xuất phim bộ siêu ngắn. Còn Tving, dịch vụ phát trực tuyến nội địa lớn nhất Hàn Quốc, đã ra mắt chuyên mục phim bộ siêu ngắn và bắt đầu tự sản xuất các tác phẩm của mình.
Những động thái này cho thấy ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc đang có sự chuyển biến mới, có thể làm thay đổi định hình cấu trúc của ngành trong tương lai ở quốc gia này.
BẢO LAM (Tổng hợp)