18/04/2026 - 11:18

Xâm nhập mặn tiếp tục tăng cao tại khu vực ven biển ĐBSCL 

(CTO) - Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, hiện nay tình hình xâm nhập mặn tại khu vực ven biển ĐBSCL đang tăng cao theo kỳ triều cường đầu tháng 3 âm lịch. Công tác ngăn mặn, kiểm tra nguồn nước cung cấp sản xuất nông nghiệp cần tập trung thực hiện.

Người dân xã Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) được cấp nước ngọt sử dụng miễn phí.

Dự báo, từ nay đến ngày 23-4, thủy triều biển Đông tăng và đạt đỉnh vào ngày 19 và 20-4, sau đó giảm dần. Mực nước triều cao nhất khu vực biển Gành Hào là 2,37m; mực nước biển Tây cao nhất ở khu vực biển Rạch Giá… Theo đó, xâm nhập mặn tăng, ranh mặn 4g/l cao nhất cách biển 35-45km, các hệ thống thủy lợi tăng cường kiểm soát mặn, đặc biệt kiểm soát mặn ở các cửa sông trước khi lấy nước phục vụ sản xuất. 

Bên cạnh đó, các địa phương tranh thủ bố trí sản xuất vụ lúa hè thu theo kế hoạch của ngành trồng trọt; nguồn nước đảm bảo cấp đủ diện tích theo kế hoạch sản xuất của các địa phương và chủ động các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn phù hợp với điều kiện của từng vùng.

Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cũng đề nghị các địa phương tăng cường cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng tại khu vực xâm nhập mặn, khô hạn; cần đề phòng tích nước bất thường ở các thủy điện thượng nguồn sông Mekong có thể làm mặn vào sâu nội đồng. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật, chủ động các giải pháp thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước khi có vận hành bất thường có thể xảy ra trong những thời đoạn ngắn của các đập thủy điện thượng nguồn sông Mekong.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết