18/04/2026 - 14:09

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt Đoàn đại biểu già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ 

(CTO) - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các vị già làng, trưởng ấp, người có uy tín, chức sắc tôn giáo là những “cột mốc niềm tin” ở cơ sở, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Bằng uy tín, trách nhiệm và tấm gương mẫu mực của mình, các vị đã góp phần quan trọng giữ gìn đoàn kết trong từng gia đình, dòng họ, thôn ấp; hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở; vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” - nền tảng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng quà các đại biểu. Ảnh: HỒNG VÂN

Ngày 18-4, tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ năm 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì chương trình gặp mặt.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự buổi gặp mặt có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố…

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: HỒNG VÂN

Đông đảo đại biểu già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ dự chương trình gặp mặt. Ảnh: HỒNG VÂN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện già làng, trưởng ấp, chức sắc tôn giáo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong phối hợp vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương…

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: HỒNG VÂN

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Đồng Văn Thanh chia sẻ thông tin với đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội; tôn giáo, dân tộc; hiệu quả công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, dân tộc tham gia góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy thành phố phát triển. Đồng thời khẳng định, thành quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng ấp, trưởng khu vực, người có uy tín, chức sắc tôn giáo.

Ông Đồng Văn Thanh cho biết, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, tôn giáo; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, phát huy vai trò của trưởng ấp, trưởng khu vực, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tình hình mới…

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HỒNG VÂN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các vị già làng, trưởng ấp, người có uy tín, chức sắc tôn giáo là những “cột mốc niềm tin” ở cơ sở, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Bằng uy tín, trách nhiệm và tấm gương mẫu mực của mình, các vị đã góp phần quan trọng giữ gìn đoàn kết trong từng gia đình, dòng họ, thôn ấp; hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở; vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” - nền tảng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tướng đánh giá cao những đóng góp của già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới và hội nhập ngày nay. Trong những năm qua, các vị đã đồng hành hỗ trợ lực lượng vũ trang trong công tác dân vận, thực hiện nhiều mô hình, chương trình mang ý nghĩa thiết thực đã thực sự lan tỏa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, giữa Quân đội với đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Đại tướng đề nghị thời gian tới mỗi già làng, trưởng ấp, chức sắc tôn giáo cần thực sự là người “giữ lửa” đoàn kết, là trung tâm quy tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước; tích cực vận động nhân dân gắn phát triển kinh tế với giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các vị chính là “hạt nhân” lan tỏa tinh thần lao động, sáng tạo, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mỗi vị đại biểu cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm, lấy uy tín để dẫn dắt, lấy nghĩa tình để thuyết phục, góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững ngay từ cơ sở.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, các vị tiếp tục là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa niềm tin của nhân dân, tích cực vận động con cháu, tín đồ Sống tốt đời, đẹp đạo; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tướng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, các vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng khu vực Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung phát triển nhanh, bền vững và vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đại diện già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ tặng quà Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân Nhân Việt Nam. Ảnh: HỒNG VÂN

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: HỒNG VÂN

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 9, Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân và Binh đoàn 20 đã tặng quà đến 100 già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại chương trình gặp mặt. Ảnh: HỒNG VÂN

NGỌC QUYÊN- HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết