Từng được xem là tấm gương chống dịch COVID-19, nhưng việc Ðức vừa ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục đã khiến các chuyên gia y tế lo ngại.

Theo các chuyên gia y tế, ít nhất 85% dân số Đức cần được tiêm chủng để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng có thể nghiền nát hệ thống y tế. Ảnh: AFP
Đức đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ tư, do chủng Delta lây lan nhanh khi thời tiết lạnh hơn trong mùa đông. Ngày 11-11 đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp nền kinh tế lớn nhất châu Âu ghi nhận số trường hợp nhiễm mới trong ngày ở mức cao, với gần 50.200 ca trong vòng 24 giờ (lần đầu tiên Ðức có số ca mắc mới theo ngày vượt 50.000). Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng thêm 221 ca. Tỷ lệ lây nhiễm trong 7 ngày qua đã lên mức cao nhất từ trước đến nay là 249,1 ca nhiễm mới trên 100.000 dân. Ðến nay, Ðức ghi nhận tổng cộng 4,9 triệu ca nhiễm với hơn 97.000 người tử vong.
Trước tình hình trên, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Ðức Christian Drosten cảnh báo nước này sẽ có thêm 100.000 người chết vì COVID-19 nếu chính quyền không hành động để ngăn chặn sự lây lan của virus. Ông Drosten nói con số đó mới là “ước lượng dè dặt”, đồng thời nhấn mạnh Ðức đang trong tình thế thực sự khẩn cấp khi vẫn còn hàng triệu người chưa tiêm vaccine.
Tốc độ tiêm chủng của Ðức hiện khá chậm và một bộ phận người dân trong nước vẫn còn hoài nghi về vaccine. Hiện mới có gần 70% dân số Ðức được tiêm 1 mũi vaccine và khoảng 67% nhận đủ liều. Tỷ lệ chủng ngừa thấp cộng với việc thiếu các biện pháp hạn chế tiếp xúc đã cho phép virus lây lan mạnh ở những người chưa tiêm vaccine. Theo Viện dịch tễ Robert Koch, tỷ lệ nhập viện ở nhóm người chưa tiêm vaccine trong độ tuổi 18-59 hiện cao gấp 4 lần so với người đã tiêm. Ðối với những bệnh nhân trên 60 tuổi, tỷ lệ này cao gấp 6 lần.
Làn sóng thứ tư bùng phát dữ dội ở Ðức còn do nước này nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Người dân hiện đối mặt với những quy định ít khắt khe hơn trước, chẳng hạn chỉ phải đeo khẩu trang y tế khi tham gia giao thông công cộng và vào các cửa hàng. Phần lớn các địa điểm mở cửa đối với những người đã tiêm vaccine, bình phục sau khi nhiễm COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính. Còn nhớ, cuối năm ngoái, Chính phủ Ðức từng ban hành các quy định để rồi sau đó nâng lên thành lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu buộc phải đóng cửa và lệnh giới nghiêm ban đêm cũng được ban bố tạm thời. Nhờ những biện pháp này cùng với chiến dịch tiêm vaccine, số ca nhiễm ở Ðức sau đó đã giảm trong mùa xuân.
Mặt khác, theo tờ New York Times, Ðức còn đang ở trong giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa chính quyền cũ và chính quyền mới, nên điều này không giúp ích cho nỗ lực chống dịch.
Berlin gấp rút đối phó
Hôm 11-11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ðức Olaf Scholz đề nghị mở lại các trung tâm tiêm chủng để khuyến khích người dân đi tiêm. Trước đó, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với thủ hiến các bang để thảo luận biện pháp chống dịch.
Trong khi đó, mặc dù bận rộn với cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh, các nghị sĩ Ðức đã đề xuất một dự luật về phòng chống COVID-19. Dự luật yêu cầu nhiều biện pháp, bao gồm khôi phục xét nghiệm miễn phí (dịch vụ này chấm dứt thời gian gần đây), buộc xét nghiệm hàng ngày đối với nhân viên, khách tới thăm các viện dưỡng lão. Về cơ bản, các nghị sĩ Ðức không muốn áp lệnh phong tỏa mới, nhưng một số bang đã tái ban hành một số các quy định và hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn virus lây lan.
Nhóm người lớn tuổi với hệ miễn dịch suy yếu dù đã tiêm ngừa nhưng vẫn có nguy cơ nhiễm cao, do tác dụng bảo vệ của vaccine giảm dần. Do vậy, Ðức đang tiêm mũi tăng cường cho những đối tượng đã nhận đủ 2 liều cách đây hơn 6 tháng. Tới nay đã có 1/10 số người trên 60 tuổi trong nước đã được tiêm mũi tăng cường. Thủ hiến bang Bayern Markus Söder thậm chí đề nghị tiến hành tiêm vaccine mũi ba chỉ 5 tháng sau mũi hai nhằm tăng cường bảo vệ cho những người nhận đủ 2 liều.
Hà Lan tái áp đặt một phần lệnh phong tỏa
Từ ngày 13-11, các quán rượu, nhà hàng và cửa hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu tại Hà Lan sẽ phải đóng cửa vào lúc 19h hằng ngày. Cũng theo quy định mới, người dân sẽ được khuyến nghị làm việc tại nhà trong thời gian nhiều nhất có thể, trong khi các sự kiện thể thao sẽ không được đón khán giả trong những tuần tới.
Chính phủ Hà Lan cho biết đây là một phần biện pháp để khống chế dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng hiện nay.
HẠNH NGUYÊN (Theo CNBC, DW)